Canada có thể tiết kiệm 12 tỷ USD nhờ giá dầu hạ

Người dân Canada có thể tiết kiệm 12 tỷ USD mua xăng trong năm 2015 nếu giá dầu vẫn ở mức thấp - trung bình 98 xu Canada/lít xăng vào thời điểm cuối năm 2014.

Người dân Canada có thể tiết kiệm 12 tỷ USD mua xăng trong năm 2015 nếu giá dầu vẫn ở mức thấp - trung bình 98 xu Canada/lít xăng vào thời điểm cuối năm 2014.

Canada có thể tiết kiệm 12 tỷ USD nhờ giá dầu hạ ảnh 1

Nếu năm 2015, giá dầu vẫn ở mức thấp thì sẽ có lợi cho người dân. Ảnh: AFP/TTXVN

Các chuyên gia của CIBC cho biết giá dầu đã giảm xuống mức dưới 60 USD/thùng và không có dấu hiệu cho thấy sẽ sớm tăng trở lại. 

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) mới đây đã từ chối cắt giảm sản lượng và không có ý định thay đổi kế hoạch.

Học giả Marvin Ryder thuộc Đại học McMaster, Canada cho rằng OPEC có thể chủ ý để giá dầu đi xuống nhằm buộc các nước sản xuất dầu với chi phí cao hơn, trong đó có Canada và Mỹ phải cắt giảm sản lượng. 

Theo học giả Marvin Ryder, một số nhà sản xuất dầu mỏ Canada và Mỹ có thể cắt giảm sản xuất và nhân công trong năm tới và về lâu dài, đây là tin tốt cho OPEC. Vì vậy, các nước OPEC có thể được chuẩn bị “chịu đòn” trong ngắn hạn để tạo ra tổn thương lâu dài hơn cho các nhà công nghiệp dầu mỏ Canada và Mỹ.

Trong khi đó, giá dầu thấp là tin xấu đối với các cấp chính quyền Canada dựa vào nguồn thu từ tài nguyên thiên nhiên. Theo báo cáo của CIBC, ước tính chính phủ liên bang và các tỉnh chịu thiệt hại tổng cộng 13 tỷ USD do giá dầu giảm mạnh, buộc phải cắt giảm chi tiêu, loại bỏ các cam kết trong vận động tranh cử cũng như có ít điều tốt đẹp hơn dành cho cử tri trong ngân sách sắp tới.

Tuy nhiên, theo tính toán của các nhà kinh tế của CIBC, giá dầu thô cứ giảm 2 USD/thùng sẽ tiết kiệm cho người tiêu dùng Canada 1 xu Mỹ/lít xăng. Vì vậy, thậm chí giá dầu tăng trở lại ở mức 70 USD/thùng trong năm tới, người Canada vẫn tiết kiệm được 10 tỷ USD.

Viên Thị Luyến/TTXVN

Dành cho bạn

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Theo số liệu của công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, cao hơn mức trung bình 18 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bắt đầu. Hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz cũng ghi nhận xu hướng tăng trong tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2026.

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ. Nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài.

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Những tiềm năng và sự tin cậy chính trị vững chắc giữa Việt Nam và Algeria sẽ được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và khoa học, công nghệ.