Canada cho phép khai thác trở lại máy bay Boeing 737 MAX

Sau khi xem xét những thay đổi về thiết kế và quy trình đào tạo bổ sung dành cho phi công, Bộ Giao thông vận tải Canada ngày 18/1 đã cho phép khai thác trở lại dòng máy bay 737 MAX của Boeing tại nước này, bắt đầu từ ngày 20/1 tới.

Quyết định này đặt dấu chấm kết thúc giai đoạn gần 2 năm Boeing 737 MAX bị cấm bay sau 2 vụ tai nạn thảm khốc. 

Chú thích ảnh
Máy bay Boeing 737 MAX tại Seattle, Washington. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Bộ Giao thông vận tải Canada cho biết các hãng hàng không Canada sẵn sàng đưa Boeing 737 MAX vào khai thác trở lại "trong những ngày và tuần tới". Hãng hàng không lớn thứ hai của Canada WestJet có kế hoạch đưa Boeing 737 MAX trở lại bầu trời vào ngày 21/1. Hiện Air Canada và Sunwing cũng đang sở hữu Boeing 737 MAX trong đội bay của mình.

Cuộc khủng hoảng với dòng máy bay 737 MAX của Boeing xảy ra kể từ vụ tai nạn năm 2018 ở Indonesia, sau đó là một vụ tai nạn khác vào tháng 3/2019 tại Ethiopia, khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng và dòng máy bay này bị cấm trên quy mô toàn cầu.

Brazil là quốc gia đầu tiên cho phép Boeing 737 MAX hoạt động trở lại, bắt đầu với chuyến bay nội địa vào tháng 12/2020 của hãng hàng không giá rẻ Brazil Gol, tiếp theo là American Airlines tại Mỹ đã đưa ra quyết định tương tự.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.