Canada chỉ trích phán quyết của Tòa án Mỹ về dự án Keystone XL

Chính phủ Canada ngày 9/11 đã lên tiếng chỉ trích phán quyết của tòa án Montana (Mỹ) liên quan đến dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL.
Chú thích ảnh
 Một phần của dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL. Ảnh: reuters.com

Thẩm phán Brian Morris thuộc Tòa án quận Montana đã ra phán quyết ngừng công trình xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL, cho rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã không thể giải thích thỏa đáng lý do dỡ bỏ lệnh cấm đối với dự án này.

Vanessa Adams, người phát ngôn của Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên Canada Amarjeet Sohi, cho biết, Chính phủ Canada cam kết hỗ trợ ngành năng lượng và đội ngũ nhân lực của ngành này. Chính phủ Canada luôn ủng hộ dự án Keystone XL, và thất vọng trước phán quyết trên.

Theo bà Vanessa Adams, những ưu tiên của chính phủ Thủ tướng Justin Trudeau đó là phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trường. 

Canada kiên định với quan điểm ủng hộ dự án Keystone XL kể từ khi tập đoàn TransCanada Corp. đề xuất dự án này lần đầu tiên vào năm 2008.

Dự án có thể kiến tạo hàng nghìn việc làm tại Canada, đồng thời đem đến cơ hội xuất khẩu các sản phẩm cát dầu từ vùng Alberta.
Andrew Scheer, lãnh đạo Đảng Bảo thủ đã lên tiếng chỉ trích chính quyền của Thủ tướng Trudeau, rằng Canada không thể dựa vào các chính phủ nước ngoài để giúp khai thác toàn bộ giá trị của các nguồn tài nguyên quốc gia.

Tổng thống Donald Trump đã cho phép thực hiện công trình xây dựng tuyến đường ống trải dài từ Canada đến Texas ngay sau khi nhậm chức. Quyết định của ông D.Trump đã lật ngược chính sách của chính quyền tiền nhiệm từ chối cấp phép cho dự án Keystone XL vì những lo ngại đối với môi trường. Đường ống dẫn dầu dài 1.900 km này có khả năng vận chuyển tới 830.000 thùng dầu thô/ngày.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.