Canada cảnh báo đồng minh về chiến thuật gây sức ép của Mỹ thời Tổng thống Trump

Theo tờ Potilico đưa tin ngày 12/3, tại cuộc họp ngoại trưởng G7 diễn ra ở Charlevoix, Quebec, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly đã lên tiếng cảnh báo các đồng minh về chiến thuật gây sức ép của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Canada Melanie Joly. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bà nhấn mạnh rằng nếu Mỹ có thể áp đặt các biện pháp kinh tế đối với Canada, thì các quốc gia khác trong nhóm G7 cũng có nguy cơ trở thành mục tiêu tiếp theo.

Mặc dù chương trình nghị sự chính thức tập trung vào các vấn đề tại Ukraine, Trung Đông, Haiti và Venezuela, nhưng bà Joly cho biết sẽ đưa vấn đề thương mại vào thảo luận với các ngoại trưởng châu Âu và Anh. Bà so sánh tình thế của Canada với "chú chim hoàng yến trong mỏ than", nhấn mạnh rằng những gì đang xảy ra với Canada có thể là dấu hiệu cảnh báo cho các đồng minh về mối đe dọa lớn hơn.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tham dự hội nghị sau khi hoàn tất các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại Jeddah, Saudi Arabia. Trước thềm sự kiện, ông Rubio bác bỏ lo ngại về việc Mỹ tìm cách kiểm soát Canada, khẳng định rằng đây không phải là chủ đề thảo luận tại G7.

Tuy nhiên, căng thẳng gia tăng sau khi chính quyền Tổng thống Trump áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Canada, động thái mới nhất trong chuỗi chính sách thương mại gây sức ép lên nước láng giềng. Bà Joly tuyên bố sẽ tận dụng cuộc gặp với ông Rubio để nhấn mạnh lập trường của Canada, bảo vệ chủ quyền và lợi ích kinh tế của đất nước trước áp lực từ Washington.

Trong khi đó, người dân Canada ngày càng bày tỏ lo ngại khi nhiều ý kiến cho rằng Mỹ đang xa rời mối quan hệ hữu nghị lâu đời, thậm chí có tham vọng mở rộng ảnh hưởng lên Canada. Đáp trả chính sách của ông Trump, Ottawa đã tuyên bố áp thuế trả đũa trị giá khoảng 20 tỷ USD đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Bà Joly chỉ trích chính sách thuế quan của Mỹ là một hình thức gây sức ép kinh tế, tạo tiền đề để Washington gia tăng ảnh hưởng đối với Canada. Bà cũng nhắc lại những tuyên bố gây tranh cãi của ông Trump, trong đó ông từng gọi biên giới Mỹ - Canada là một “ranh giới nhân tạo” và ám chỉ Canada có thể trở thành “tiểu bang thứ 51” của Mỹ.

Về mặt an ninh quốc gia, bà Joly cho biết Canada đang tìm kiếm các phương án hợp tác quân sự chặt chẽ hơn với châu Âu, bao gồm các cuộc tập trận chung và mua sắm thiết bị quốc phòng. Trong khi đó, ông Rubio nhấn mạnh rằng Mỹ tập trung vào các vấn đề như Ukraine và bảo vệ Bắc Mỹ thông qua NORAD - hệ thống phòng không chung giữa Mỹ và Canada - nhằm phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa trên không từ bên ngoài khu vực Bắc Mỹ.

Ông Trump tiếp tục khẳng định rằng biên giới giữa Mỹ và Canada chỉ là một ranh giới nhân tạo và hai nước có sự liên kết tự nhiên. Ông nhấn mạnh rằng nếu Canada trở thành một phần của Mỹ, việc kiểm soát biên giới và ngăn chặn buôn lậu fentanyl sẽ dễ dàng hơn.

Trước áp lực từ Washington, chính quyền Canada phản ứng mạnh mẽ. Thủ tướng sắp mãn nhiệm, ông Justin Trudeau cảnh báo rằng Canada đang đối mặt với một thời khắc quan trọng đối với chủ quyền quốc gia. Trong khi đó, Thủ tướng tương lai Mark Carney gọi chính sách thương mại của ông Trump là một cuộc khủng hoảng kinh tế và chủ quyền, đồng thời cam kết ngăn chặn tham vọng mở rộng ảnh hưởng của Mỹ đối với Canada và Greenland.

Ông Carney nhấn mạnh rằng Mỹ đang nhắm đến tài nguyên thiên nhiên, nguồn nước và đất đai của Canada. Ông cảnh báo nếu Washington thành công, điều này sẽ làm thay đổi hoàn toàn nền kinh tế và đời sống người dân Canada.

Hoàng Anh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.