Canada ‘bật đèn xanh' cho Ukraine sử dụng vũ khí trong tấn công tỉnh Kursk

Canada cho biết Ukraine có thể tự do sử dụng xe tăng Leopard và các xe chiến đấu khác do nước này cung cấp trong cuộc tập kích vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga.
Chú thích ảnh
Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 của Canada. Ảnh: Canada.ca

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 15/8, theo giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Canada cho biết Ukraine đã được chấp thuận sử dụng xe tăng và xe bọc thép mà Canada cung cấp trước đó trên lãnh thổ Nga.

“Người dân Ukraine biết rõ nhất cách bảo vệ quê hương của họ và chúng tôi cam kết hỗ trợ cho họ. Canada không đặt ra bất kỳ giới hạn địa lý nào đối với việc sử dụng thiết bị quân sự mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Canada Andree-Anne Pulin trả lời giới truyền thông.

Trước đó, Ottawa đã cung cấp cho Kiev tổng cộng 8 xe tăng Leopard 2A4 do Đức sản xuất cũng như hàng chục xe chiến đấu bọc thép, hàng trăm xe tuần tra bọc thép và một số lựu pháo M-777. Tháng trước, chính phủ Canada cũng đã công bố một gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 367 triệu USD cho Kiev.

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu phương tiện và vũ khí do Canada tài trợ đang được sử dụng trong cuộc tấn công của Kiev vào tỉnh Kursk từ ngày 6/8. Đây là cuộc tấn công xuyên biên giới lớn nhất vào lãnh thổ Nga của Ukraine kể từ khi xung đột giữa hai nước nổ ra vào năm 2022.

Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo đã ngăn chặn được cuộc tiến công của Ukraine và Kiev đã phải chịu tổn thất đáng kể trong suốt chiến dịch. Moskva ước tính rằng Ukraine đã mất khoảng 2.600 quân và hàng trăm đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm 37 xe tăng và 32 xe bọc thép chở quân kể từ khi bắt đầu cuộc tiến công.

Trong một đoạn video chia sẻ ngày 15/8, Moskva cho biết các lực lượng Nga phá hủy các thiết bị do phương Tây cung cấp cho Ukraine tại tỉnh Kursk, bao gồm hệ thống HIMARS của Mỹ, xe chiến đấu Stryker và xe bọc thép chở quân Bradley.

Theo quyền thống đốc Kursk Aleksey Smirnov, khoảng 28 ngôi làng tại tỉnh này đang nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Ông cũng báo cáo 12 thường dân đã thiệt mạng và hơn 120 người bị thương trong cuộc tấn công. Có tới 120.000 người dân đã buộc phải rời bỏ nhà cửa và số phận của gần 2.000 người khác thì chưa rõ tung tích.

Moskva lên án cuộc tấn công của Kiev là "hành động khiêu khích trên quy mô lớn". Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh không thể có cuộc đàm phán hòa bình nào trong khi nước này vẫn tiếp tục các cuộc tấn công như vậy.

Các quan chức Nga cũng đã nhiều lần lên án phương Tây vì tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev. Năm ngoái, Nga đã gửi một công hàm tới các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lưu ý bất kỳ chuyến hàng nào chứa vũ khí cho Kiev sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng các nước NATO đang "đùa với lửa" khi cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố sẽ đáp trả hành động gây hấn của quân đội Mỹ bằng các cuộc tấn công mạnh mẽ do Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thực hiện. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

IRGC phát cảnh báo mới với Mỹ về kịch bản đưa quân trên bộ vào Iran

Một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo Tehran sẽ tấn công các căn cứ và tàu chiến Mỹ nếu Washington mở chiến dịch trên bộ nhằm vào Iran, trong bối cảnh Mỹ đang điều thêm tàu sân bay, lực lượng đổ bộ và hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông.

Máy bay B-1 của Không lực Mỹ tham gia cuộc tập trận ở tỉnh Gangwon, Hàn Quốc năm 2017. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba

Lý do Mỹ khẩn cấp rút toàn bộ oanh tạc cơ B-1 khỏi Anh

Cuối tuần qua, Mỹ đã khẩn cấp đưa toàn bộ 12 máy bay ném bom B-1 của Không quân nước này rời căn cứ RAF Fairford ở miền Nam nước Anh, sau khi các chỉ huy nhận được những cảnh báo mới về một âm mưu do Iran hậu thuẫn nhằm vào cơ sở này.