Canada, Australia chung lãnh sự quán ở Kiev

Australia dự kiến mở đại sứ quán tạm thời nằm trong Đại sứ quán Canada ở thủ đô Kiev của Ukraine.
Ngoại trưởng Canada John Baird ngày 12/12 ra thông cáo hoan nghênh tuyên bố của Thủ tướng Australia Tony Abbott và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko về việc Australia dự kiến mở đại sứ quán tạm thời nằm trong Đại sứ quán Canada ở thủ đô Kiev của Ukraine.
Canada, Australia chung lãnh sự quán ở Kiev ảnh 1

Thủ tướng Australia Tony Abbott (trái) và Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko ngày 11/12. Ảnh: kyivpost.com.

Trong thông cáo, Ngoại trưởng Baird cho rằng Canada và Australia chia sẻ mối quan hệ hữu nghị có từ lâu và tiếp tục là đối tác trong “công cuộc phát triển của Ukraine”, “cùng làm việc để hỗ trợ người dân Ukraine hiện thực hóa khát vọng dân chủ, thoát khỏi các động thái và chủ nghĩa quân phiệt của Nga”. Ông Baird nhấn mạnh thỏa thuận là tấm gương về cách thức Canada và Australia hợp tác trong nỗ lực “thúc đẩy nguyên tắc dân chủ và nhân quyền trên thế giới”.

Trước đó, Canada và Australia đã ký bản ghi nhớ (MoU) thỏa thuận để Australia mở cơ quan đại diện tại Kiev ở cùng địa điểm với đại sứ quán Canada tại thủ đô của Ukraine. MoU này nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nước trong cung cấp dịch vụ lãnh sự ở nước ngoài.

Đến nay, công dân Canada ở các nước Canada không có cơ quan đại diện có thể nhận dịch vụ lãnh sự từ các cơ quan đại diện ngoại giao Australia ở 20 nước. Ngược lại, công dân Australia được sử dụng dịch vụ tương tự từ các cơ quan đại diện của Canada ở 23 nước.


T.N

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.