Canada áp đặt trừng phạt mới nhằm vào Nga

Canada đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga với lý do "Moskva ủng hộ lực lượng ly khai ở Ukraine".
Ngày 29/6, Canada đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga với lý do "Moskva ủng hộ lực lượng ly khai ở Ukraine".
Canada áp đặt trừng phạt mới nhằm vào Nga ảnh 1

Các thành viên câu lạc bộ xe mô tô "Sói đêm" tới Crimea ngay sau khi khu vực này sáp nhập với Nga năm ngoái. Ảnh: AFP

Theo đó, các lệnh trừng phạt lần này sẽ nhằm vào các thủ lĩnh thanh niên, Câu lạc bộ xe môtô "Sói đêm" (Night Wolves) ủng hộ Nga cùng nhiều công ty khác.Trong một tuyên bố, Thủ tướng Canada Stephen Harper nhấn mạnh rằng khi chưa có một nền hòa bình thực sự, các lực lượng chiếm đóng chưa rút khỏi (miền Đông Ukraine) và chủ quyền lãnh thổ của Ukraine chưa được khôi phục, thì vẫn cần phải có những hậu quả hiện hữu dành cho chế độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Như vậy, cùng phối hợp với các đồng minh, Ottawa đã áp đặt lệnh cấm xuất nhập khẩu các mặt hàng từ bán đảo Crimea trong vòng trừng phạt thứ 15 này.Được biết, các thành viên của "Night Wolves" từng tham chiến cùng lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine trong khi Hội liên hiệp Thanh niên Á-Âu (EYU), một tổ chức chính trị bài châu Âu của Nga, tuyên bố sẽ tuyển mộ các tay súng tham gia lực lượng ly khai trên. Ngoài ra, danh sách trừng phạt còn có các công ty con của Tập đoàn quốc doanh quốc phòng Rostec, một nhà sản xuất máy bay và một số hãng trong ngành năng lượng, trong đó có Tập đoàn khí đốt quốc gia Nga Gazprom.
TN (AFP)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.