Cẩn trọng xác minh tính chính xác của thông tin từng mộ liệt sĩ

Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa - Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa những ngày nắng cuối tháng 7/2026, công việc lấy mẫu diễn ra vô cùng khẩn trương.
Chú thích ảnh
Lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự phường Nam Nha Trang phát hiện một phần hài cốt trong gộp Bệnh xá, khu căn cứ Cách mạng Đồng Bò. Ảnh minh họa: Phan Sáu/TTXVN

Tại đây, các chiến sĩ trẻ của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa và lực lượng dân quân các địa phương theo kíp được phân công, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ khai quật, xử lý đất đá, xà bần. Các chiến sĩ khác thì nhanh chóng lấy bảng tên điền đầy đủ thông tin hồ sơ mộ liệt sĩ, chụp ảnh trước, trong và sau khi khai quật để số hóa hồ sơ.

Binh nhì Võ Hoàng Vũ (Đại đội Thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa) tham gia kíp số hóa. Anh nói, trước khi bắt tay vào công việc, các thành viên đều được tập huấn kỹ lưỡng về thao tác phần mềm, nghiệp vụ xử lý dữ liệu. Yếu tố quan trọng khi thực hiện tại thực địa là tính cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng chi tiết để đảm bảo tuyệt đối không xảy ra sai sót và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình. Dù là “lính mới” nhưng chiến sĩ Võ Hoàng Vũ đã nhanh chóng bắt nhịp và làm việc rất hiệu quả. Ngay khi phần mộ được khai quật và lực lượng pháp y lấy mẫu sinh phẩm bỏ vào hộp chuyên dụng, anh lập tức ghi hình, chụp ảnh lại hiện trường, tải dữ liệu lên hệ thống thông tin và hoàn thiện hồ sơ, đặc biệt cẩn trọng xác minh tính chính xác của thông tin từng mộ liệt sĩ có mẫu sinh phẩm hay không, bảo đảm đúng quy trình đề ra.

Phụ trách hoạt động của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tá Hà Quốc Cường, Trợ lý Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa dặn dò rất kỹ mỗi đồng đội, đồng chí khi làm nhiệm vụ. Yêu cầu đặt ra là toàn bộ cán bộ, chiến sĩ phải mang đầy đủ đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật. Mỗi mẫu sau khi lấy đều phải được xử lý, đánh mã định danh, hoàn thiện hồ sơ để bảo đảm có thể truy xuất, đối chiếu trong các bước giám định sau này. Các bộ phận đều duy trì tinh thần làm việc khẩn trương, tự giác, tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tính chính xác tuyệt đối nhằm sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Huỳnh Tấn Quang, Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa tỉ mỉ dùng cọ rửa sạch bùn đất dính ở mẫu sinh phẩm (răng) vừa được khai quật. Ông Quang cho biết: Mỗi ngôi mộ liệt sĩ khi khai quật đều được các lực lượng cẩn thận kiểm tra chất lượng mẫu sinh phẩm. Mỗi mẫu sinh phẩm được lấy thành công là rất quý giá... Hy vọng, từng mẫu sinh phẩm có được hôm nay sẽ sớm giúp các liệt sĩ tìm lại được tên tuổi sau bao năm nằm lại trong lòng đất mẹ...

Thượng tá Trần Đức Minh, Phó Chủ nhiệm Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa) cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay nằm ở kết cấu phần mộ và tình trạng bảo quản hài cốt. Do các phần mộ đã được xây dựng từ lâu và qua nhiều lần tôn tạo, kiên cố hóa bằng nhiều lớp bê tông, việc tháo dỡ để tiếp cận hài cốt mất nhiều thời gian và công sức. Trước đây hài cốt chủ yếu được an táng trong quách gỗ thay vì quách sành, qua thời gian đã mục nát, ảnh hưởng đến chất lượng mẫu sinh phẩm. Các lực lượng chức năng vẫn đang tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo tiến độ. Công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang hoàn thành sớm 17 ngày so với kế hoạch của tỉnh. Toàn tỉnh đã hoàn thành khai quật 2.124 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 7 nghĩa trang, thu thập 1.240 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ giám định ADN. Toàn bộ mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để phục vụ giám định.

Tính đến ngày 18/8, các lực lượng đã quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng trang trọng theo đúng quy định. Dự kiến ngày 20/8, cơ quan chức năng sẽ cử hành lễ truy điệu cho 8 liệt sĩ vừa được tìm thấy. Khoảng 50 văn bản liên quan đến hồ sơ liệt sĩ đã được các cơ quan chức năng phối hợp xác minh, trả lời, góp phần tháo gỡ vướng mắc trong quá trình xác định thông tin.

Đại tá Võ Văn Viên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa nêu rõ, toàn lực lượng đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với quê hương, gia đình và đồng đội với danh tính chính xác.

Phan Sáu (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp nước này cho biết, sẽ phân bổ thêm nguồn lực cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp nhằm củng cố năng lực phòng ngừa và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, giúp người dân tự bảo vệ tốt hơn trước rủi ro. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh nóng lên toàn cầu và hiện tượng thời tiết El Nino đã làm gia tăng tần suất xảy ra bão, mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất, đặt ra những thách thức mới cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp.

Chuyển từ 'chờ thông tin' sang 'chủ động tìm kiếm' hài cốt liệt sĩ ngay từ cơ sở

Chuyển từ 'chờ thông tin' sang 'chủ động tìm kiếm' hài cốt liệt sĩ ngay từ cơ sở

Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh.

Phát hiện hố sụt sâu 120m trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Phát hiện hố sụt sâu 120m trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 22/10, ông Lê Lưu Dũng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss (doanh nghiệp lữ hành và tổ chức các tour du lịch mạo hiểm tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) cho biết, đoàn chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ phối hợp với đơn vị và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa công bố kết quả khảo sát một hố sụt tự nhiên có quy mô lớn tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát, thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị).

An Giang hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ sớm 6,5 tháng

An Giang hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ sớm 6,5 tháng

An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.