Cần Thơ yêu cầu khẩn trương bàn giao mặt bằng đường ống Lô B - Ô Môn

Khẩn trương hoàn thành các thủ tục, hồ sơ pháp lý và sớm bàn giao mặt bằng cho Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam triển khai dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn.
Chú thích ảnh
Một dự án nhiệt điện ở Trung tâm Điện lực Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Ngày 15/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam đã có công văn gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND phường Phước Thới và các xã Đông Thuận, Thới Lai, Trường Thành, yêu cầu khẩn trương hoàn thành các thủ tục, hồ sơ pháp lý và sớm bàn giao mặt bằng cho Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam triển khai dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên quan phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Trước đó, ngày 27/6/2025, Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam (SWPOC) đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ chi trả, bàn giao mặt bằng, bảo đảm dự án được thực hiện đúng tiến độ.

Tháng 6/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký công văn phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn. Đây là dự án năng lượng trọng điểm quốc gia, sẽ vận hành trong 23 năm (từ năm 2027 và kết thúc vào năm 2049).

Tại công văn phê duyệt khung giá bồi thường cho dự án, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện nay), UBND các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang (cũ) chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin và số liệu; chỉ đạo thực hiện Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn đã được phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.

Dự án có bốn nhà máy điện khí, gồm Ô Môn 1, 2, 3 và 4 tại Cần Thơ. Đây là chuỗi dự án có quy mô đặc biệt lớn, là dự án trọng điểm của ngành năng lượng quốc gia, động lực tăng trưởng cả nước, bảo đảm an ninh năng lượng và đóng góp vào tăng trưởng của khu vực Tây Nam Bộ. Chuỗi dự án không chỉ cung cấp năng lượng cho đất nước, mà còn cung cấp hàng nghìn việc làm cho thành phố Cần Thơ, các tỉnh và khu vực liên quan.

Chú thích ảnh
Một phần Trung tâm Điện lực Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 

Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn có tổng mức đầu tư khoảng 1,277 tỷ USD; trong đó, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) góp vốn 51%. Dự án gồm nhiều hạng mục như: khai thác khí, xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí và các nhà máy điện, đi qua ba địa phương: Cần Thơ, An Giang và Cà Mau, với chiều dài 70 km; trong đó, đi qua địa phận Cần Thơ 31 km…

Hiện PV GAS và các đối tác đang chuẩn bị triển khai xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí dài khoảng 431 km (gồm cả đoạn trên biển và trên bờ), cùng các trạm tiếp bờ, trạm phân phối khí, trạm van và công trình phụ trợ để đưa khí từ mỏ Lô B về Trung tâm Điện lực Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Tuy nhiên, tiến độ bàn giao mặt bằng vẫn rất chậm. UBND thành phố Cần Thơ đã nhiều lần chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc này nhưng chưa đạt yêu cầu.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ, dự án có 809 hộ dân bị ảnh hưởng. Tính đến ngày 26/5, địa phương đã phê duyệt 783 hồ sơ và chi trả cho 560 hộ nhưng vẫn chưa thể bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư do chưa có đoạn tuyến nào đạt đủ 5 km đất sạch theo yêu cầu để bàn giao cho nhà thầu thi công.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.