Cần Thơ: Xử lý nghiêm việc vứt rác bừa bãi ảnh hưởng thoát nước khi triều cường

Ngày 3/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã có công văn chỉ đạo triển khai công tác vệ sinh môi trường, chủ động ứng phó với các đợt triều cường dâng cao trong năm 2023.
Chú thích ảnh
Trước cổng Bệnh viện Tim mạch TP Cần Thơ, nước ngập sâu gây khó khăn cho người dân đến khám chữa bệnh. 

Theo công văn, lãnh đạo thành phố yêu cầu các quận, huyện kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng vứt rác bừa bãi trên đường phố làm tắc nghẽn dòng chảy, gây ngập úng...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật bản tin khí tượng thủy văn - dự báo triều cường khu vực thành phố Cần Thơ.

Ngành chức năng và các địa phương tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác dọn dẹp vệ sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải của các quận, huyện; kịp thời xử lý các vướng mắc có liên quan theo thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, tăng cường công tác quản lý chất thải rắn y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn trong phạm vi ngành quản lý; đảm bảo an toàn vệ sinh phòng dịch, không gây ô nhiễm môi trường do chất thải rắn theo quy định của Bộ Y tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện khẩn trương chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai các hoạt động, đảm bảo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn quản lý; kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng vứt rác bừa bãi trên đường phố làm tắc nghẽn dòng chảy, gây ngập úng, đặc biệt tại các miệng cống, đường thoát nước trên địa bàn…

Nhiều ngày qua, đợt triều cường Rằm tháng 8 âm lịch dâng cao đã gây ngập nhiều tuyến đường ở Cần Thơ vào sáng sớm và chiều tối, gây khó khăn cho người tham gia giao thông cũng như sinh hoạt, buôn bán của người dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu lúc 6 giờ 30 ngày 3/10 ở mức 2,01m (trên mức báo động 3 là 0,01m), thấp hơn mức đỉnh 2,13m của ngày trước đó (2/10). Dự báo mực nước cao nhất chiều tối 3/10 (lúc 20 giờ) ở mức 2m.

Đây là đợt triều cường vượt báo động 3 đầu tiên trong năm nay xuất hiện ở Cần Thơ và cũng là đợt triều cường Rằm tháng 8 âm lịch có mực nước cao nhất từ năm 2011 đến nay.

Trong giai đoạn từ năm 2004 đến 2023, địa bàn thành phố Cần Thơ ghi nhận có 13 năm cao độ mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu vượt mức 2m (vượt báo động 3). Đỉnh triều cao nhất lịch sử là 2,27m xuất hiện vào ngày 12/10/2022.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.