Cần Thơ vận hành ổn định, an toàn các hệ thống thông tin dùng chung

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc sau hợp nhất ngành Khoa học và Công nghệ và triển khai vận hành hệ thống thông tin dùng chung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi đã làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố chiều 9/7.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

Chia sẻ, giao nhiệm vụ cho Sở Khoa học và Công nghệ sau hợp nhất điều kiện làm việc chưa ổn định, còn nhiều khó khăn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Khởi đề nghị lãnh đạo Sở và cán bộ, công chức, viên chức trong Sở đoàn kết, đồng lòng vượt khó, quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các tập đoàn công nghệ lớn nâng cấp đường truyền dữ liệu thông suốt, đồng bộ; xem xét hoàn chỉnh hạ tầng công nghệ thông tin; kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố;...

Sau hợp nhất tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ (mới) đã bố trí, sắp xếp ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy gồm 7 tổ chức hành chính và 8 đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ có 105 công chức và 211 viên chức.

Các cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ hai tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang (cũ) vẫn tạm thời làm việc tại văn phòng cũ, sau khi trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ mới hoàn thành cải tạo, sửa chữa sẽ chuyển về làm việc tại đây.

Chú thích ảnh
Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, thông tin về những khó khăn sau hợp nhất 3 Sở Khoa học và Công nghệ. 

Để thuận lợi cho công chức, viên chức và người lao động sau khi hợp nhất, ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đề xuất UBND thành phố sớm bố trí nhà ở công vụ cho 145 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở từ Sóc Trăng và Hậu Giang đến Cần Thơ công tác. 

Liên quan đến việc triển khai vận hành hệ thống thông tin dùng chung của thành phố Cần Thơ, bà Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, Sở đã triển khai, đưa vào sử dụng, vận hành ổn định, thông suốt, liên tục, đảm bảo an toàn thông tin tất cả các hệ thống thông tin dùng chung của thành phố như: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung (Trục LGSP); Nền tảng xác thực tập trung (SSO); Cổng dữ liệu thành phố; Ứng dụng di động thành phố Cần Thơ; Hệ thống thư điện tử; Hệ thống hội nghị truyền hình; Mạng truyền số liệu chuyên dùng.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ cho thành phố Cần Thơ sau hợp nhất cho 120 đơn vị, gồm: Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố và 2 điểm tiếp nhận, trả kết quả tại phường Vị Thanh và phường Phú Lợi; 14 sở, ban, ngành và 103 xã phường, với 8.851 tài khoản đã tạo. 

Thống kê đến ngày 8/7, có 120/120 đơn vị tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công. Tổng số hồ sơ tiếp nhận từ ngày 1/7 - 8/7 là 6.989 bộ, trong đó có 2.683 hồ sơ đã giải quyết và 4.089 hồ sơ đang giải quyết (có 211 hồ sơ quá hạn).

Tin, ảnh: Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.