Cần Thơ: Trao tặng 2.000 phần quà tiếp sức phụ nữ, trẻ em vượt qua đại dịch

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thực hiện Chương trình "Triệu phần quà - San sẻ yêu thương" và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/ 2021), sáng 14/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức trao tặng 2.000 phần quà (trị giá 300.000 - 400.000 đồng/suất) tiếp sức phụ nữ, trẻ em Cần Thơ - Sóc Trăng - Hậu Giang vượt qua đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Hàng tấn rau, củ quả được đóng gói cẩn thận để gửi đến phụ nữ Sóc Trăng, Hậu Giang và Cần Thơ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TTXVN

Theo đó, 500 phần quà sẽ gửi về Sóc Trăng, Hậu Giang 300 phần và 1.200 phần quà gửi đến các quận, huyện ở Cần Thơ có đông người lao động từ tỉnh Bình Dương, TP Hồ Chí Minh trở về địa phương. Những phần quà sẽ được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại các địa phương tổ chức trao đến phụ nữ, trẻ em khó khăn nhằm hỗ trợ, tiếp sức cho người dân an tâm cùng chung tay thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
2.000 phần quà gồm: đường, nước tương, gạo, dầu ăn,... sẽ hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em ở Hậu Giang, Sóc Trăng và Cần Thơ. Ảnh: TTXVN

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Cần Thơ không tổ chức các hoạt động họp mặt, hội thi, hội diễn, tập trung đông người nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ Võ Kim Thoa, năm nay, Hội chuyển sang các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần chung tay phòng, chống dịch. Ngoài triển khai chương trình "Triệu phần quà - San sẻ yêu thương", các cấp Hội lên kế hoạch kết nối việc làm cho phụ nữ mất việc hoặc hỗ trợ vốn vay để chị em ổn định sản xuất, có việc làm lâu dài.

Chú thích ảnh
Lực lượng quân đội hỗ trợ vận chuyển hàng hóa gửi đến phụ nữ Hậu Giang, Sóc Trăng và Cần Thơ. Ảnh: Thu Hiền/TTXVN

Thời gian qua, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, người dân mất đi thu nhập; sinh hoạt và học tập của phụ nữ và trẻ em bị đảo lộn, những người yếu thế gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt, những ngày gần đây, nhiều người dân các tỉnh miền Tây đi làm ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai trở về quê do cuộc sống mưu sinh vất vả, thực hiện giãn cách do dịch bệnh...

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao bảng tượng trưng quà tặng cho các địa phương. Ảnh: TTXVN

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Cần Thơ mong muốn trong thời gian tới các tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành hỗ trợ phụ nữ, trẻ em để vượt qua những khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Từ tháng 7 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố đã vận động, hỗ trợ hàng nghìn suất quà san sẻ yêu thương đến các chị em có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 với tổng giá trị khoảng 12 tỷ đồng.

Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.