Cần Thơ tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở 

Thành ủy Cần Thơ chọn Đảng bộ phường Thới Hòa (quận Ô Môn) và Đảng bộ xã Đông Thuận (huyện Thới Lai) tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của thành phố. 
Chú thích ảnh
Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu cấp ủy tại đại hội. 

Ngày 5/5, Đảng bộ phường Thới Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Thành ủy Cần Thơ, các Ban Xây dựng Đảng của Thành ủy, Quận ủy Ô Môn và 120 đại biểu chính thức đại diện cho 204 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Dân chủ - Phát triển”, Đại hội đã đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy đoàn kết, dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp chất lượng cao - tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt công tác chính sách và môi trường văn hóa, xã hội văn minh…

Đại hội đã thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp công nghệ cao gắn với tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Trong đó, sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nhu cầu thị trường, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi trên cơ sở áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, quy hoạch vùng trồng rau sạch an toàn và rau màu, khuyến khích phát triển mạnh vườn cây ăn trái đặc sản như: nhãn Ido, sầu riêng, mận, bưởi da xanh, bưởi 5 roi, cam xoàn…, từng bước nhân rộng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp… là những mục tiêu chính trong phát triển kinh tế của phường. 

Đảng bộ phường Thới Hòa đã đề ra hai nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá, đó là xây dựng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển của phường trong giai đoạn mới; đồng thời tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nhất là phát triển các Tổ hợp tác về trồng cây ăn trái và sản xuất lúa có giá trị kinh tế cao. 

Thảo luận tại Đại hội, đại biểu Châu Trung Hiếu, Bí thư Chi bộ Hòa Thuận B, phường Thới Hòa cho rằng, nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của phường được thực hiện đạt và vượt kế hoạch theo nghị quyết đề ra, đặc biệt các lĩnh vực như phát triển vườn cây ăn trái về nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đều phát triển cao, đời sống của người dân ngày càng đi lên… 

Cũng theo đại biểu Châu Trung Hiếu, Đại hội đã thực hiện đầy đủ 5 bước về công tác nhân sự cấp ủy và được tập thể đồng ý, nhất trí cao vì các đồng chí được giới thiệu vào cấp ủy lần này đều có trình độ học vấn, năng lực, quá trình công tác, đạo đức tốt. Đại biểu Châu Trung Hiếu mong muốn, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Thới Hòa tiếp tục đoàn kết, phấn đấu để hoàn thành các nghị quyết Đại hội đề ra.

Theo bà Hồ Thị Kim Loan, Bí thư Đảng ủy phường Thới Hòa nhiệm kỳ 2015-2020, công tác làm nhân sự cho cấp ủy tại Đại hội lần này thực hiện theo các bước đúng quy định. Các đồng chí được giới thiệu vào cấp ủy có trình độ từ trung cấp trở lên và đảm bảo các tiêu chuẩn về chức danh, bằng cấp. Đảng bộ phường quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, đảm bảo về phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của phường trong giai đoạn mới…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Quận ủy Ô Môn Nguyễn Vũ Phương yêu cầu, trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo, Đảng bộ phường Thới Hòa cần có giải pháp phát triển tối đa sức mạnh nội lực, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, đẩy mạnh nhanh hơn tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương; chủ động, khẩn trương phối hợp với các ngành chức năng của quận  trong công tác triển khai thực hiện quy hoạch kinh tế - xã hội trên địa bàn phường phù hợp với sự phát triển, quá trình đô thị hóa đang diễn ra.

Bên cạnh đó, Đảng bộ phường tạo điều kiện thuận lợi thu hút các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phục vụ cho nông nghiệp, duy trì phát triển ngành nghề truyền thống; quan tâm chỉ đạo sản xuất nông nghiệp mang tính đô thị, bố trí cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên gắn với bảo vệ cảnh quan môi trường… , hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển nông nghiệp của phường trở thành vành đai xanh của quận.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Thới Hòa đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao; nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm tăng giá trị sản xuất. Công nghiệp và thương mại dịch vụ trên địa bàn phát triển nhanh, tạo thêm nhiều công ăn việc làm và nâng thu nhập cho người dân. Các chỉ tiêu phát triển văn hóa xã hội không ngừng phát triển; an ninh quốc phòng trên địa bàn được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên…

Chú thích ảnh
Đồng chí Hồ Thị Kim Loan, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Thới Hòa tái đắc cử Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí, tăng 2 đồng chí so với nhiệm kỳ trước, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 5 đồng chí, tăng 1 đồng chí so với nhiệm kỳ trước. Đồng chí Hồ Thị Kim Loan, Bí thư Đảng ủy phường Thới Hòa nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau Đại hội Đảng bộ phường Thới Hòa và Đại hội Đảng bộ xã Đông Thuận, Thành ủy Cần Thơ sẽ tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở còn lại.

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.