Cần Thơ thành lập các Ban bầu cử tại các địa phương

Ngày 2/3, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chủ trì cùng với các Ban xây dựng Đảng Thành ủy và các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức cuộc họp, thống nhất thông qua các quyết định về việc thành lập các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại cuộc họp.

Theo đó, thành phố Cần Thơ quyết định thành lập 3 Ban bầu cử ở 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV là: Ban bầu cử số 1 (gồm quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Phong Điền) đặt tại Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều. Ban bầu cử số 2 (gồm quận Bình Thủy, quận Ô Môn và huyện Thới Lai) đặt tại Ủy ban nhân dân quận Ô Môn. Ban bầu cử số 3 (gồm quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ và huyện Vĩnh Thạnh) đặt tại Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt. 

Các đại biểu cũng thống nhất với quyết định thành lập 11 Ban bầu cử ở 11 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026, trên địa bàn của 9 quận, huyện; đồng thời quyết định phân công các đồng chí lãnh đạo tại các đơn vị, địa phương tham gia các chức danh Trưởng, Phó ban Bầu cử và các thành viên  liên quan.

Theo ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, việc thống nhất thành lập các Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là thực hiện theo Luật Bầu cử số 85 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII.

Trên cơ sở các ý kiến của đại biểu về việc điều chỉnh nhân sự trong các Ban bầu cử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu Sở Nội vụ thành phố tiếp thu và hoàn chỉnh các dự thảo quyết định thành lập các Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ký ban hành trong ngày 3/3/2021.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình 1 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định tại Điều 21 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, chậm nhất là ngày 14/3/2021.

Mặt khác, tiếp tục triển khai các công việc bầu cử theo đúng hướng dẫn tại Kế hoạch số 42 của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Kế hoạch số 05 của Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.