Cần Thơ tặng quà Tết cho các gia đình chính sách tiêu biểu

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 19/1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt, chúc Tết và trao quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Ninh Kiều.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu trao quà Tết cho gia đình sách. 

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao tặng 98 phần quà cho gia đình chính sách tiêu biểu đang cư trú tại quận Ninh Kiều, mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt cùng một giỏ quà Tết trị giá 500.000 đồng.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu gửi lời tri ân đến các gia đình chính sách, người có công với nước, thương binh, bệnh binh đã có những đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Theo ông Phạm Văn Hiểu, đến nay, Cần Thơ đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19. Trước những khó khăn chưa từng có trong năm qua, ngoài tập trung phòng, chống dịch, thành phố, các cấp, ngành đặc biệt quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội. Thời gian qua, thành phố tập trung chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo đặc biệt là trong thời gian giãn cách xã hội, không để ai bị thiếu đói, bị bỏ lại phía sau.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ mong muốn, trong năm 2022, nhân dân quận Ninh Kiều, trong đó có các gia đình chính sách tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trước thềm Xuân mới, trong không khí thân tình, ấm áp, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ông Phạm Văn Hiểu gửi lời thăm hỏi đến các gia đình chính sách, chúc mọi người, mọi nhà đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần đầm ấm, mạnh khỏe, bình an.

Bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển của thành phố trong những năm qua, ông Phạm Văn Hai, đại diện gia đình chính sách ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước và thành phố đã quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để các gia đình chính sách, người có công có cuộc sống ổn định, phát triển.

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội tại Cần Thơ được UBND thành phố chi trợ cấp với mức từ 800.000 đồng - 1,1 triệu đồng/người.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ xây dựng kế hoạch chi hỗ trợ cho 2.600 hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch trên địa bàn với số tiền 500.000 đồng/hộ; trao 28 sổ tiết kiệm (10 triệu đồng/sổ) cho 28 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19. Bên cạnh đó, có 2.743 hộ cận nghèo trên địa bàn cũng được hỗ trợ mỗi hộ 500.000 đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố.

Các quận, huyện vận động 9.254 phần quà với tổng trị giá hơn 4,3 tỷ đồng để chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch, đảm bảo mọi người, mọi nhà được vui Xuân, đón Tết. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Cần Thơ xây dựng 95 căn nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá 4,75 tỷ đồng và sẽ bàn giao cho các gia đình trước Tết Nguyên đán.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.