Cần Thơ: Phối hợp tìm nguồn cát cho dự án cao tốc Bắc - Nam

Ngày 7/9, Thành ủy Cần Thơ tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ và dự án khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 (VSIP).
Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: TTXVN phát

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đề nghị các địa phương có dự án cao tốc đi qua phải tiếp tục tập trung cao độ cho tuyên tuyền, vận động, tranh thủ tạo sự đồng thuận của người dân để đạt hiệu quả cao nhất.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng lưu ý các cơ quan chức năng thành phố cần quan tâm đầu tư các khu tái định cư, sắp xếp lịch làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang để giải quyết vấn đề nguồn cát cho dự án cao tốc vào trung tuần tháng 9. Đồng thời, rà soát lại vị trí mỏ cát trên địa bàn đánh giá trữ lượng, tác động môi trường, quy trình các bước để tìm giải pháp khai thác nguồn cát cho các dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn.

Đối với di dời hạ tầng điện, các cơ quan chức năng cần thống nhất cách làm, quy trình làm, giao đầu mối thực hiện, bám sát các mốc thời gian để theo kịp các địa phương bạn để tạo sự đồng bộ trong quá trình triển khai dự án, không đùn đẩy, né tránh và xem đây là việc chung của thành phố, công việc trọng điểm cấp quốc gia.

Đối với bồi thường, giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp VSIP, tập trung hoàn thành sớm 2 tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp.

Thành phố thống nhất đến tháng 6/2024 ưu tiên hoàn thành khoảng 250 nền tái định cư phục vụ cho giai đoạn 1 của khu công nghiệp VSIP; bồi thường giải phóng mặt bằng tập trung ưu tiên đến cuối tháng 9 phải xong khâu áp giá bồi hoàn, thủ tục pháp lý phải cơ bản xong; xúc tiến ngay giai đoạn 2 của khu tái định cư để kịp phục vụ giai đoạn 2 của khu công nghiệp VSIP…

Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc dự án Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Cái Răng là đơn vị tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng; địa điểm xây dựng trên địa bàn quận Cái Răng. Chiều dài tuyến cao tốc thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ là 0,6 km với tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 54,3 ha. Dự án đĐã hoàn thành công tác chi bồi hoàn và tái định cư cho các hộ dân. UBND quận Cái Răng đã bàn giao 100% mặt bằng cho Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư; tổng chiều dài khoảng 37,42 km đi qua địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ, huyện Thới Lai; tổng mức đầu tư: 9.725 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.
Có 994 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án với tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng toàn tuyến khoảng 239,65 ha. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục chi trả và bàn giao mặt bằng.

Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1) với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 293,7 ha, có 554 trường hợp ảnh hưởng bởi dự án. Trong đó có 210 trường hợp đủ điều kiện tái định cư, tương đương khoảng 250 nền. Đến nay đã hoàn thành 100% công tác kiểm đếm, họp xét tính pháp lý, họp thông qua Hội đồng bồi thường dự án, niêm yết phương án chi tiết.

Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.