Cần Thơ ngập bất thường dù không phải kỳ triều cường

Sáng sớm 16/10, nhiều tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ bất ngờ bị ngập dù thời điểm này không phải là kỳ triều cường cao điểm của tháng. Sự việc khiến nhiều người dân bất ngờ vì theo quy luật thủy triều, mực nước trên sông Hậu đang trong xu thế rút sau đợt triều cường rằm tháng Tám âm lịch, dự kiến khoảng ngày 19-20/10  (28-29/8 âm lịch) mới lên trở lại.
Chú thích ảnh
Nước ngập trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ sáng 16/10/2025. Ảnh: TTXVN phát

Tại khu vực trung tâm, trên đường Trần Đại Nghĩa (khu trung tâm thương mại Cái Khế), nước đã tràn lên vỉa hè. Còn tại đường Bùi Hữu Nghĩa và khu vực chợ Bình Thủy ghi nhận mức ngập sâu khoảng 0,4m so với mặt đường, theo thước đo mực nước của cơ quan chức năng. Theo hình ảnh camera của người dân, đỉnh ngập xảy ra vào khoảng 1-2 giờ sáng 16/10 và rút dần vào khoảng 5 giờ sáng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước đo được tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu thời điểm trên là 1,87m, cao hơn báo động I là 7cm.

Lý giải về hiện tượng ngập bất ngờ này, ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ nhận định mực nước dâng cao là do tác động của gió mùa Đông Bắc. Gió mùa tràn vào mạnh đã đẩy nước từ ngoài biển dâng lên, làm mực nước ven biển tăng cao, từ đó đẩy ngược vào các cửa sông chính, khiến mực nước ở Cần Thơ bị dâng đột biến.

Ông Đoàn khẳng định đây không phải là triều cường và dự báo mực nước dâng chỉ thêm vài centimet trong ngày hôm nay và ngày mai (17/10), sau đó sẽ xuống chậm theo xu thế triều và phải đợi tới ngày 28-29 âm lịch (khoảng 28-29/10/2025) mới lên trở lại.

Cũng theo lãnh đạo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, lũ thượng nguồn sông Mê Công vẫn còn ở mức cao và đang trong xu thế xuống theo triều, nhưng khi gặp gió mùa Đông Bắc đẩy triều lên, khu vực Cần Thơ là vùng trũng sẽ rất nhạy cảm với triều, dẫn đến đỉnh triều bình thường đang xuống thì bị đẩy lên đột biến.

Cùng chung nhận định về sự ảnh hưởng của lũ từ thượng nguồn, Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái Đồng bằng sông Cửu Long, cho rằng dù hôm nay có thể là nước kém theo lịch thủy triều, nhưng mực nước cao vẫn được duy trì bởi nước sông Mê Kông đổ về. "Nếu hôm nay mà là nước kém, không phải nước rong thì ngập này đích thị là ngập do lũ của Mê Kông", ông Thiện nói. Điều này cho thấy ngập là do có nền mực nước cao duy trì do nước sông Mê Kông và chỉ ngập trong giờ nước lớn trong ngày.

Nhận định về xu thế lũ sắp tới, báo cáo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam(Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trong bản tin tuần số 12 (từ 01/10/2025 đến 15/10/2025) dự báo đỉnh lũ chính vụ năm 2025 ở đầu nguồn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ đạt đỉnh trong khoảng ngày 8/10 đến ngày 12/10.

Cụ thể, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại trạm Tân Châu trên sông Tiền dự báo đạt từ 3,5 - 3,7m, cao hơn báo động I từ 0,1-0,3m, cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,3-0,5m. Tại Trạm Châu Đốc trên sông Hậu, mực nước dự báo đạt 3,3 - 3,5m, cao hơn Báo động I từ 0,3-0,5m, và cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,6-0,8m.

Theo các chuyên gia, nước lũ trên sông Mê Kông đổ về Đồng bằng sông Cửu Long ảnh hưởng bởi nước tại trạm Kratie và Biển Hồ Tonle Sap (Campuchia). Số liệu ngày 16/10 của Ủy ban Sông Mê Kông cho thấy, mực nước đo được tại trạm Kratie là 18,35m, cao hơn năm trung bình 3,16m và cao hơn năm 2000 (năm xảy ra lũ lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long) là 0,09m. Còn tại Biển Hồ là 8,58m, cao hơn năm trung bình 0,41m và thấp hơn hơn năm 2000 là 1,36m. Tuy nhiên, mực nước tại Biển Hồ vẫn cao hơn năm 2019, năm xảy ra đợt hạn mặn lịch sử ở Đồng bằng sông Cửu Long tới 3,37m.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.