Cần Thơ lần đầu xuất khẩu gạo sang Iran

Một đối tác của Iran đã qua làm việc trực tiếp với một doanh nghiệp gạo Cần Thơ và thỏa thuận hợp đồng xuất khẩu sang Iran từ nay đến cuối năm khoảng 100.000 tấn gạo. Trước đây, Cần Thơ chưa xuất khẩu gạo sang thị trường này.

Đó là thông tin ông Huỳnh Trung Trứ, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết tại buổi họp về tình hình xuất - nhập khẩu do UBND thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 4/10.

 

Theo ông Trứ, với xu hướng đang diễn ra, nhu cầu nhập khẩu gạo ở nhiều thị trường như Bangladesh, Philippines, Iran… sẽ tiếp tục tăng mạnh; các thị trường khác như Trung Quốc, Singapore nhu cầu vẫn còn rất cao. Từ đầu năm 2017, thị trường xuất khẩu gạo diễn biến rất tốt và dự báo từ nay đến cuối năm tình hình xuất khẩu gạo vẫn tiếp tục diễn biến theo hướng tích cực. Cụ thể, đối với thị trường Bangladesh, quốc gia này có nhu cầu nhập khẩu khoảng 500.000 tấn.

“Riêng trong tháng 10/2017, họ có nhu cầu 250.000 - 300.000 tấn và khả năng các doanh nghiệp (ở Cần Thơ) cũng đã gửi đăng ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) để đấu thầu lượng gạo này rồi”, ông Trứ cho biết.

Cũng theo ông Trứ, nếu tình hình xuất khẩu vào Iran thuận lợi và ổn định về chất lượng gạo, thì năm sau đối tác này sẽ ký hợp đồng dài hạn hơn. Nếu vậy thì đây sẽ là điều kiện thuận lợi lớn cho xây dựng vùng nguyên liệu, bao tiêu sản phẩm của bà con nông dân.

Đối với mặt hàng gạo, 9 tháng đầu năm 2017, tổng khối lượng gạo xuất khẩu trên địa bàn đạt trên 638.000 tấn, tăng 22% so với cùng kỳ với kim ngạch kim ngạch đạt 262 triệu USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, theo một báo cáo của VFA, lũy kế đến cuối tháng 8/2017, tổng lượng hợp đồng được doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong nước ký bán đạt 5,157 triệu tấn. Như vậy, sau khi cân đối lượng gạo đã giao, thì tổng lượng gạo còn lại phải giao cho đối tác tính đến sau ngày 31/8/2017 là gần 1,3 triệu tấn.

Với diễn biến tình hình đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo như nêu trên, VFA dự báo trong năm 2017, xuất khẩu gạo cả nước chỉ đạt khoảng 5,6 triệu tấn, trong đó, tổng khối lượng dự kiến xuất khẩu trong quý cuối năm 2017 đạt 1,8 triệu tấn.

Về tình hình xuất nhập khẩu chung của thành phố Cần Thơ, báo cáo của Sở Công Thương cho biết, kim ngạch 9 tháng của năm 2017 trên 1 tỷ USD, đạt 75,8% kế hoạch năm và tăng 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính cả phần  dịch vụ thu ngoại tệ, 9 tháng của năm 2017, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ  của Cần Thơ đạt gần 1,3 tỷ USD, đạt 76,4% kế hoạch năm và tăng 16,3% so với cùng kỳ.

Về nhập khẩu, lũy kế đến giữa tháng 9/2017 thành phố Cần Thơ nhập khẩu 321 triệu USD, đạt 84,5% kế hoạch năm, tăng 47,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh do một số doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất.

Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.