Cần Thơ: Khởi công nhà dưỡng lão chăm sóc người già neo đơn miễn phí

Sáng 9/8, tại ấp Lân Quới 1, xã Vĩnh Thạnh, Giáo phận Long Xuyên tổ chức lễ khởi công Cơ sở chăm sóc người già neo đơn Láng Sen (gọi tắt là Nhà dưỡng lão Láng Sen).

Giám mục Giáo phận Long Xuyên Trần Văn Toản thông tin, Nhà dưỡng lão Láng Sen có diện tích trên 1,7ha, bao gồm các khu: Dành cho người già còn khỏe, người già đau yếu, suy giảm chức năng, phục hồi chức năng, chăm sóc đặc biệt... Nhà dưỡng lão được xây dựng kiên cố, có kiến trúc hiện đại, thoáng mát.

Tại đây còn có một khu sinh thái diện tích hơn 5.000 mét vuông với ao cá, vườn rau, vườn cây ăn trái, ruộng lúa...

Nhà dưỡng lão Láng Sen do Tòa Giám mục Long Xuyên và Dòng Camillo quản lý, điều hành. Ở Nhà dưỡng lão Láng Sen, khoảng 300 người già neo đơn sẽ được chăm sóc miễn phí đến cuối đời. Hiện có 50 nhân viên được huấn luyện các kỹ năng chăm sóc. Nhà dưỡng lão dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ đầu năm 2026.

Chú thích ảnh
Nhà dưỡng lão Láng Sen được xây dựng từ nguồn xã hội hóa.

Ông Đoàn Việt Đức, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ cho biết, Nhà dưỡng lão Láng Sen là công trình mang ý nghĩa nhân văn. Đây là nơi chủ yếu tập trung nuôi dưỡng người già neo đơn, kể cả người có bệnh nặng không nơi nương tựa. Địa phương đã hỗ trợ các điều kiện về giấy phép xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đảm bảo quá trình xây dựng được hoàn thành tốt nhất để đi vào hoạt động.

Thời gian tới, cùng với chế độ đối với người già neo đơn, địa phương tiếp tục kêu gọi nhà hảo tâm đóng góp để cùng chung tay duy trì hoạt động của Nhà dưỡng lão Láng Sen một cách tốt nhất.

Tin, ảnh: Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.