Cần Thơ: Khởi công 100 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công

Ngày 30/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cần Thơ phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố tổ chức Lễ khởi công xây dựng 100 nhà tình nghĩa cho các gia đình có công cách mạng, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Cao Thị Út là thân nhân liệt sĩ ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã xác định công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng là nhiệm vụ quan trọng. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc, đồng thời luôn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ đối với thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng và gia đình chính sách.

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004 - 1/1/2024), lãnh đạo thành phố đã vận động xây dựng 170 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hơn 11,7 tỷ đồng; trong đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ hỗ trợ 100 căn với số tiền 6,76 tỷ đồng.

Để kịp thời bàn giao nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, ông Trần Việt Trường đề nghị UBND các quận, huyện phân công kiểm tra giám sát về chất lượng, tiến độ công trình; vận động thêm nguồn lực tại địa phương, hỗ trợ nhân lực, ngày công xây dựng,... giúp các gia đình chính sách, người có công với cách mạng sớm được bàn giao nhà tình nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024 để các gia đình có được ngôi nhà mới chắc chắn, khang trang hơn.

Chú thích ảnh
Trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực vận động xã hội hóa để chung tay cùng tri ân, trao tặng vật dụng sinh hoạt, thiết bị nội thất cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng khi bàn giao nhà tình nghĩa.

Thay mặt các gia đình chính sách được nhận nhà tình nghĩa, bà Cao Thị Út, gia đình liệt sỹ, ở khu vực 14, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn gửi lời cảm ơn đến các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố, quận Ô Môn đã quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Bà cho biết, việc có căn nhà được xây dựng khang trang, sạch đẹp sẽ giúp gia đình bà có điều kiện thờ cúng liệt sỹ được chu đáo hơn.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Ngày 24/10, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2026", với sự tham dự của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.