Cần Thơ khánh thành dự án chung cư Kim cương xanh - Cara river Park

Trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 19/12, thành phố Cần Thơ đã khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 7 dự án, công trình quy mô lớn; trong đó, có lễ khánh thành dự án Khu căn hộ chung cư Kim cương xanh - Cara river Park đặt tại Khu đô thị Nam Cần Thơ, thuộc phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Dự án Khu căn hộ chung cư Kim cương xanh - Cara river Park do Cara Group làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 564 tỷ đồng, là một công trình có quy mô, chất lượng và tính thẩm mỹ cao, góp phần làm phong phú thêm diện mạo kiến trúc đô thị của thành phố Cần Thơ. Dự án gồm hai tòa tháp cao 20 tầng, cung cấp 358 căn hộ với hệ thống tiện ích đa dạng, vật liệu hoàn thiện cao cấp; thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh “Hạt ngọc trời” - biểu trưng cho sự tinh túy, hài hòa giữa thiên nhiên và văn hóa Á Đông.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Cần Thơ, ông Trần Văn Chính, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết, dự án Khu căn hộ chung cư Kim cương xanh - Cara river Park hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần tạo điểm nhấn về kiến trúc, làm sinh động hơn không gian đô thị, thúc đẩy quá trình chỉnh trang và phát triển đô thị theo hướng hiện đại. Dự án sẽ cung cấp thêm quỹ nhà ở chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giá trị tài sản. Tạo tiền đề, động lực thu hút các nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu, triển khai các dự án phát triển đô thị, nhà ở quy mô lớn, pháp lý minh bạch, chất lượng cao trên địa bàn thành phố trong thời gian tới…

Đại diện lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị quản lý, vận hành thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, vận hành dự án theo các tiêu chuẩn cao, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường; xây dựng khu dân cư văn minh, xanh - sạch - đẹp; đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp, rà soát, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực, khai thác hiệu quả các lợi thế của dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, ổn định; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và vận hành dự án, qua đó giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững và mở rộng đầu tư trong thời gian tới.

Ông Dương Quốc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cara Group cho biết, đến thời điểm hiện tại, hơn 90% sản phẩm tại dự án đã có chủ nhân sở hữu, xác lập kỷ lục về tốc độ hấp thụ sản phẩm căn hộ hạng sang tại Cần Thơ. Để đáp lại niềm tin đó, toàn bộ đội ngũ đối tác thi công của Cara Group đã làm việc liên tục, nghiêm túc và đầy tâm huyết. Các hạng mục cuối cùng của dự án đã được hoàn tất, sẵn sàng bước sang giai đoạn quan trọng nhất: bàn giao căn hộ đến người dân. Việc dự án hoàn thành và đi vào hoạt động không chỉ cung cấp nơi an cư cho cư dân mà còn góp phần vào sự phát triển hạ tầng và diện mạo kiến trúc đô thị của thành phố Cần Thơ, nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương…

Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.