Cần Thơ kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp xanh, sạch

Chiều 14/6, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu và lãnh đạo UBND thành phố cùng đại diện các sở, ngành có liên quan đã tiếp và làm việc với ông Kelvin Teo, Tổng Giám đốc điều hành Sembcorp Development, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP Group) về “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh” (VSIP Cần Thơ).
Chú thích ảnh
Ông Kelvin Teo, Tổng Giám đốc điều hành Sembcorp Development, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn VSIP cho bết, tìm hiểu các khách hàng lớn ở Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu,… đầu tư vào VSIP Cần Thơ mong muốn có đất xây dựng nhà máy vào quý II, quý III năm 2024.

Dự án VSIP Cần Thơ đang được các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện, nhưng vẫn còn một số công việc triển khai chậm tiến độ như: báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình phê duyệt kinh phí bồi thường, các thủ tục đầu tư xây dựng dự án Khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp...

Thông tin tại cuộc làm việc, ông Kelvin Teo, Tổng Giám đốc điều hành Sembcorp Development, Chủ tịch Hội đồng quản trị  VSIP Group nhận định, khi khởi đầu dự án bất động sản thì thủ tục phức tạp. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa VSIP Group và địa phương, dự án VSIP Cần Thơ dần tháo gỡ được những khó khăn để thực hiện đúng tiến độ và cam kết với khách hàng, nhà đầu tư. Qua tìm hiểu các khách hàng lớn ở Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu… đầu tư vào VSIP Cần Thơ đều mong muốn có đất xây dựng nhà máy vào quý II, quý III/2024.

Đồng thời, ông Kelvin Teo cũng đề nghị Cần Thơ có định hướng về danh mục ngành công nghiệp ưu tiên để VSIP Group hỗ trợ tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho biết, dự án VSIP Cần Thơ là dự án khu công nghiệp quy mô lớn đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là dự án khu công nghiệp lớn ở Cần Thơ nên được Trung ương và thành phố quan tâm chỉ đạo để khu công nghiệp sớm đi vào hoạt động. Hiện nay, dự án được người dân đồng tình ủng hộ và khó khăn còn lại là yếu tố pháp lý, chi phí giải phóng mặt bằng, tìm kiếm mỏ cát để san lấp mặt bằng.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong muốn VSIP Group cùng địa phương tháo gỡ khó khăn, kiến nghị, đề xuất hợp lý với các bộ, ngành thực hiện dự án VSIP Cần Thơ. Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành phải phối hợp cùng VSIP Group thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thi công các tuyến đường, giao quỹ đất để nhà đầu tư triển khai dự án vào quý II, quý III/2024.

Chú thích ảnh
Một trong những nhóm ngành phát triển ở khu công nghiệp mà Cần Thơ mong muốn Tập đoàn VSIP kêu gọi đầu tư là các doanh nghiệp chế biến hàng nông - thủy sản. Ngoài ra, Cần Thơ cũng có nhu cầu kêu gọi các nhà đầu tư: logistics, kho bãi, tổng kho chế biến nông - thủy sản xuất khẩu…

Nhận định Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh đóng vai trò quan trọng đối với Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, Cần Thơ có nguồn nhân lực khá dồi dào từ các tỉnh trong vùng, nhưng đang phục vụ cho các tỉnh Đông Nam Bộ và khu vực phía Bắc. Nếu Khu công nghiệp đi vào hoạt động sẽ giữ chân người lao động ở lại chính vùng đất của mình.

Cần Thơ cũng là trung tâm giáo dục, đào tạo, thu hút được nhiều sinh viên khu vực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là lợi thế của thành phố khi triển khai hệ sinh thái các khu công nghiệp.

Thông tin tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, thành phố đang bước vào giai đoạn cuối cùng hoàn thành Đề án quy hoạch thành phố Cần Thơ tích hợp kinh tế - xã hội với quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch này dự kiến sẽ trình HĐND thành phố vào tháng 7/2023, sau đó sẽ báo cáo Chính phủ. Đến tháng 8 - 9/2023, quy hoạch tích hợp được phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý về quy hoạch kinh tế - xã hội, đất đai dọc theo các trục phát triển giao thông, tạo dư địa phát triển khu công nghiệp.

Cần Thơ là địa phương phát triển khu công nghiệp sau các tỉnh, thành phố khác nên Cần Thơ mong muốn thu hút các nhà đầu tư công nghiệp xanh, sạch, đảm bảo phát triển bền vững cho địa phương. Bởi, Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Cần Thơ nói riêng là thủ phủ phát triển nông nghiệp, vựa lúa quốc gia, cây ăn quả, hệ sinh thái… và rất cần giữ sạch môi trường để phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Một trong những nhóm ngành phát triển ở khu công nghiệp mà Cần Thơ mong muốn VSIP Group kêu gọi đầu tư là các doanh nghiệp chế biến hàng nông – thủy sản. Ngoài ra, thành phố cũng có nhu cầu kêu gọi các nhà đầu tư logistics, kho bãi, tổng kho chế biến nông – thủy sản xuất khẩu…

Đồng quan điểm với lãnh đạo Cần Thơ trong lựa chọn nhà đầu tư, ông Kelvin Teo cho biết, VSIP Group không chỉ đơn thuần hoạt động thương mại mà khởi điểm là nâng tầm quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Singapore. Vì vậy, VSIP Group sẽ kêu gọi các nhà đầu tư Singapore với hàm lượng chất xám cao đầu tư vào dự án VSIP Cần Thơ. Tập đoàn mong muốn Cần Thơ ưu tiên thực hiện dự án VSIP và cam kết sẽ tuân thủ các quy định pháp luật.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu tặng quà lưu niệm cho ông Kelvin Teo, Tổng Giám đốc điều hành Sembcorp Development, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.

Ngày 17/10/2022, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1)” với diện tích 293,7 ha tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm chế biến và phân phối thực phẩm, phát triển hạ tầng lớn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần chuyển dịch cơ cấu và thúc đầy sự phát triển kinh tế - xã hội Cần Thơ.

Tin, ảnh: Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.