Cần Thơ: Giữ vững 50.000ha lúa chất lượng cao đến năm 2030

Thành phố Cần Thơ đã đăng ký tham gia Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao) với vùng nguyên liệu 50.000 ha và đảm bảo phải được giữ vững đến năm 2030.

Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ định hướng tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng cao năng lực và triển khai các giải pháp kỹ thuật giúp nông dân, hợp tác xã canh tác lúa hiệu quả. 

Chú thích ảnh
Nông dân thu hoạch lúa Thu Đông trên cánh đồng ở huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Ảnh tư liệu: Thanh Liêm/TTXVN

Đó là thông tin được ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết tại cuộc họp hướng dẫn hợp tác xã tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao cách thức thu thập dữ liệu bản đồ số do Văn phòng điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ tổ chức vào ngày 16/1.

Ông Trần Thái Nghiêm cho biết, thành phố Cần Thơ hiện có khoảng 77.000 ha đất trồng lúa. Thành phố quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, huyện Phong Điền và các quận còn lại sẽ sử dụng linh hoạt diện tích đất trồng lúa. Đối với khu vực thị trấn ở các huyện Thới Lai, Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ cũng được sử dụng linh hoạt đất trồng lúa. Trong khi đó, ngành nông nghiệp thành phố đang chịu tác động của một số dự án phi nông nghiệp, giao thông, các khu đô thị, khu công nghiệp và đặc biệt, thời kỳ 2021 - 2030, thành phố Cần Thơ phát triển mạnh khu công nghiệp. Do đó, đất trồng lúa của Cần Thơ cũng sẽ giảm dần.

Liên quan đến việc xây dựng những cơ sở dữ liệu đầu tiên cho Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cần Thơ nhận định đây là điều cần thiết. Bởi khi triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao thì vùng nguyên liệu và các giải pháp kỹ thuật cần được tính toán chặt chẽ và thể hiện minh bạch.

Bước đầu Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao được xây dựng trên vùng chuyên canh nền tảng 180.000 ha thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) . Cục Trồng trọt, Văn phòng điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với Ban quản lý các dự án nông nghiệp xây dựng bản đồ lúa gạo và thông tin đính kèm đối với phần diện tích này. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cho từng chủ thể liên quan đến đề án, bao gồm: Hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà quản lý; xây dựng dự thảo tiêu chí năng lực và cam kết đối với doanh nghiệp khi tham gia đề án.

Theo đại diện Văn phòng điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thu thập thông tin hợp tác xã, định vị tọa độ vùng trồng lúa trên bản đồ là những bước đi đầu tiên xây dựng bộ dữ liệu Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao. Thông tin thu thập bao gồm lịch thời vụ, cơ cấu giống lúa, mật độ gieo sạ, phương thức xử lý rơm, lượng phân bón sử dụng, quy trình canh tác bền vững đang áp dụng và hình thức liên kết thu mua từng hợp tác xã.

Đặc biệt, các hợp tác xã, cán bộ quản lý chuyên môn ở địa phương đã được hướng dẫn thực hiện cập nhật tọa độ thửa ruộng, vùng trồng lúa tham gia đề án lên bản đổ để đảm bảo yêu cầu của các tổ chức quốc tế khi chi trả tín chỉ carbon và tạo thuận lợi trong quá trình theo dõi, quản lý vùng nguyên liệu.

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã cập nhật, chia sẻ thông tin liên quan, nhóm Zalo tập hợp những hợp tác xã, cán bộ quản lý địa phương trong Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao đã được lập ra.

Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.