Cần Thơ: Đưa thanh toán không dùng tiền mặt tới chợ nông thôn

Chiều 28/12, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Viettel Cần Thơ - chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt" tại Trung tâm Thương mại huyện Vĩnh Thạnh.
Chú thích ảnh
Ông Đoàn Quốc Sử, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh (giữa) trải nghiệm thanh toán bằng quét mã QR. 

Vĩnh Thạnh là huyện xa nhất của thành phố Cần Thơ, cách trung tâm thành phố hơn 80 km. Trung tâm thương mại huyện hiện có 60 quầy sạp của tiểu thương kinh doanh hàng hóa các loại.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, ông Ngô Văn Tứng, Phó Giám đốc Viettel Cần Thơ cho biết, Vĩnh Thạnh là địa phương thứ năm trong số 9 quận, huyện của thành phố được Viettel triển khai mô hình này. Trước đó, chợ 4.0 đã có mặt tại các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Thốt Nốt và huyện Phong Điền.

Sau thời gian ngắn triển khai, mô hình Chợ 4.0 tại Trung tâm thương mại huyện Vĩnh Thạnh đã từng bước thu được nhiều phản hồi và kết quả tích cực. 

Ông Ngô Văn Tứng cho biết, chỉ trong 1 tháng đầu tiên đã có 48 tiểu thương kinh doanh bên trong và xung quanh chợ đăng ký thanh toán không dùng tiền mặt qua ứng dụng Viettel Money của Viettel và con số này vẫn gia tăng từng ngày. 

Hiện nay, vệc tiêu dùng không tiền mặt đang dần trở thành thói quen của người dân. Hiệu quả và tiềm năng từ việc phát triển Trung tâm thương mại Vĩnh Thạnh thành điểm thanh toán Chợ 4.0 đã và đang tạo đà để đơn vị nhân rộng mô hình này ra nhiều lĩnh vực trong huyện. Qua đó, góp phần từng bước hiện thực hóa sứ mệnh phổ cập tài chính số và “Kiến tạo số mới” thông minh hơn, hiện đại hơn.

Chú thích ảnh
Cửa hàng bách hóa của anh Vũ Hoàng Long ở Trung tâm thương mại Vĩnh Thạnh hiện giao dịch qua mã QR từ 20 - 30 lượt/ngày. 

Anh Vũ Hoàng Long, chủ cửa hàng bách hóa Diệu Hường ở Trung tâm thương mại Vĩnh Thạnh cho biết đã cài đặt và sử dụng Viettel Money được gần một tháng. Những ngày đầu do ít người biết nên số lượng khách hàng thanh toán không nhiều, nhưng hiện tại mỗi ngày cửa hàng của anh có 20 - 30 lượt giao dịch qua mã QR.

"Qua thời sử dụng tôi thấy thanh toán rất nhanh, mỗi lần giao dịch chỉ mất vài phút. Mình cũng không cần chuẩn bị tiền lẻ để trả cho khách. Tôi nghĩ thời gian tới phương thức thanh toán này sẽ ngày càng phổ biến", anh Long nói.

Theo ông Trần Xuân Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, mô hình Chợ 4.0 là bước đầu thực hiện kế hoạch của UBND thành phố Cần Thơ về "Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025". Để thực hiện chuyển đổi số theo mô hình thanh toán không dùng tiền mặt, một tháng trước Lễ ra mắt, UBND huyện đã phối hợp với Sở Công Thương thành phố, Viettel Cần Thơ, Ban Quản lý Trung tâm thương mại huyện tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho các hộ tiểu thương trong chợ về những tiện ích mà phương thức thanh toán hiện đại này mang lại.

Mô hình này giúp cho các tiểu thương và khách hàng thanh toán các giao dịch tiện lợi và nhanh chóng; tạo điều kiện cho người dùng tiếp cận phương thức thanh toán hiện đại, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh, mua bán.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh đề nghị đề nghị Viettel Cần Thơ nghiên cứu thực hiện tiếp cận đồng thời tất cả các nhóm đối tượng để hình thành nên hệ sinh thái tài chính số. Cụ thể, tất cả các tiểu thương ở chợ sẽ chấp nhận thanh toán bằng hình thức số như một hình thức thanh toán nhanh và nhiều tiện ích (thanh toán qua số điện thoại, thanh toán QR, chuyển khoản). Đồng thời, đổi mới phong cách phục vụ, nâng cấp giao diện ứng dụng, đưa ra nhiều ưu đãi hơn cho khách hàng tham gia quét mã QR... nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho tiểu thương và người dân di chợ quen dần với thanh toán không dùng tiền mặt; bố trí quầy hướng dẫn sử dụng tài khoản, nộp tiền, rút tiền của các ngân hàng, công ty cung cấp dịch vụ tại chợ cho người dân yên tâm khi sử dụng dịch vụ.

Chú thích ảnh
Khách hàng thanh toán qua ứng dụng Viettel Mony của Viettel. 

Cùng với Viettel Cần Thơ, mô hình "Chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt" ở Cần Thơ cũng được Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) chi nhánh Cần Thơ triển khai tại chợ Tân An, Trung tâm thương mại Cái Khế, chợ Cổ Cần Thơ (quận Ninh Kiều), chợ An Thới (quận Bình Thủy), chợ Thới Lai (huyện Thới Lai) với hơn 3.000 điểm chấp nhận thanh toán và trên 54.000 khách hàng sử dụng.

Bài và ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.