Cần Thơ: Đổi mới phương pháp huấn luyện một cách toàn diện, hiệu quả

Ngày 1/3, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022.
Chú thích ảnh
Các lực lượng tham dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2022. 

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, năm 2022 là năm bản lề để lực lượng vũ trang thành phố thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của thành phố. Đây cũng là năm thành phố thực hiện chủ đề: “Tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội thành phố”.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022, trong đó có nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu lực lượng vũ trang thành phố phải quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân khu, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, trước hết là tiềm lực về chính trị, tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực quân sự - an ninh, từng bước củng cố xây dựng thế trận khu vực phòng thủ thành phố, quận, huyện ngày càng vững chắc.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và địa phương phải quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2022 của Tư lệnh Quân khu, Nghị quyết của Thành ủy, UBND thành phố giao, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện đúng với phương châm của các đối tượng gắn với yêu cầu “nhanh, mạnh, chính xác”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu và nắm vững quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện; bảo đảm vật chất, thao trường, tổ chức huấn luyện trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, rèn luyện cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang có ý chí mạnh, quyết tâm cao và khả năng sẵn sàng chiến đấu tốt nhất.

Đồng thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng vũ trang địa phương; cán bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, giữ gìn đạo đức và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan các loại trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện chiến sĩ.

Theo Đại tá Chiêm Thống Nhất, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, đợt ra quân huấn luyện năm 2022 sẽ diễn ra trong 9 tháng, chia làm hai giai đoạn. Các đối tượng tham gia huấn luyện gồm: Sĩ quan chỉ huy và cơ quan các cấp; hạ sĩ quan chỉ huy, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, công nhân viên chức quốc phòng; chiến sĩ mới, dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên.

Đại tá Chiêm Thống Nhất cho biết, một trong các phương hướng chủ yếu trong công tác huấn luyện năm nay là đổi mới phương pháp huấn luyện một cách toàn diện, hiệu quả; tổ chức huấn luyện phải bám sát các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp và vận dụng tốt các phương châm huấn luyện, phù hợp với từng đối tượng sát địa bàn tác chiến; các lực lượng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế sau khi được huấn luyện.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.