Cần Thơ di dời hai điểm bán hàng bình ổn giá để triển khai bệnh viện dã chiến

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa di dời hai điểm bán hàng bình ổn giá để phục vụ người dân trong thời gian giãn cách xã hội tại quận Ninh Kiều về địa điểm mới, do các điểm cũ sắp được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19.
Chú thích ảnh
Người dân mua rau củ bình ổn giá tại địa điểm mới ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, hai điểm bán hàng hóa bình ổn giá được đặt tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, Nhà thi đấu đa năng thành phố (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) được UBND thành phố thống nhất chọn để triển khai bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân COVID-19. 

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, điểm bán hàng tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ được dời về Sân vận động Cần Thơ; điểm bán hàng tại Nhà thi đấu đa năng được dời đến khu bãi bồi cồn Cái Khế (Nhà hàng Hoàng Tử cũ), cùng thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Hiện việc di dời đã được thực hiện xong, các doanh nghiệp đã bắt đầu bán hàng tại vị trí mới từ trưa 27/7.

Từ khi bắt đầu áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg để phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 19/7 (trước đó thành phố Cần Thơ đã thực hiện Chỉ thị 16 tại hai quận Ninh Kiều và Cái Răng từ 12/7, quận Bình Thủy từ 14/7), thành phố và các ngành chức năng triển khai nhiều hoạt động, đảm bảo cung cấp đầy đủ phục vụ người dân các nguồn hàng thiết yếu, thông qua việc duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống các siêu thị, cửa hàng tiện ích, điểm bán hàng bình ổn giá, khu vực thực hiện mô hình đưa chợ ra phố.

Theo Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, hiện thành phố đã triển khai được 8 điểm bán hàng bình ổn giá với sự tham gia của các siêu thị, doanh nghiệp cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn. Bên cạnh đó, còn có 34 điểm bán hàng hoạt động theo mô hình “mang chợ ra phố” được tổ chức ở tất cả các quận, huyện. Các mặt hàng được bày bán gồm: thịt, cá, thủy hải sản, các loại rau củ quả các loại, trứng, gạo, các loại thực phẩm chế biến sẵn… được niêm yết giá đầy đủ và bán đúng giá niêm yết.

Nhiều mặt hàng nằm trong nhóm bình ổn giá được các tiểu thương, doanh nghiệp bán bằng giá hoặc thấp hơn giá trong hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích như: thịt lợn, thịt gà, thủy sản. Những điểm bán này đã cơ bản đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa, thực phẩm cho người dân thành phố Cần Thơ trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo UBND thành phố Cần Thơ, thành phố hiện có trên 1,2 triệu dân với nhu cầu lương thực, thực phẩm mỗi ngày gần 900 tấn; trong đó gồm 233 tấn gạo, 149 tấn thủy hải sản, 233 tấn thịt, 280 tấn rau củ quả, 622.000 quả trứng...

Ngày 26/7, lượng hàng hóa được nhập về để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân thành phố gần 141 tấn. Nhìn chung, sức mua ổn định tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.