Cần Thơ chấn chỉnh tình trạng lợi dụng khu vui chơi để tổ chức đánh bạc trá hình

Liên quan đến tụ điểm đánh bạc bằng hình thức game bắn cá tại một siêu thị vừa bị Công an thành phố Cần Thơ triệt phá, chiều 20/2, Sở Công Thương thành phố đã làm việc với đại diện các siêu thị, trung tâm thương mại, chấn chỉnh tình trạng các đơn vị này cho thuê địa điểm đặt phòng game có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng để tổ chức đánh bạc.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc với đại diện các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Tại buổi làm việc, ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, sau khi nắm được sự việc, Sở đã chỉ đạo Phòng Quản lý thương mại có văn bản gửi cho các siêu thị, trung tâm thương mại, Phòng Kinh tế các quận, huyện yêu cầu thực hiện nghiêm việc quản lý các hoạt động vui chơi giải trí đúng quy định của pháp luật. Sở cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư không cấp giấy phép kinh doanh hoạt động vui chơi giải trí đối với các đối tượng đã bị Công an thành phố xác định có vi phạm, tránh tình trạng lợi dụng điểm vui chơi để tổ chức đánh bạc.

Theo ông Hà Vũ Sơn, Sở Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, các quận, huyện trong việc xử lý các đối tượng lợi dụng các khu vui chơi ở siêu thị, trung tâm thương mại để cờ bạc, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, việc kinh doanh của doanh nghiệp cũng như hoạt động thương mại của thành phố.

Giám đốc Sở Công Thương đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Cần Thơ) quan tâm phối hợp với Sở Công Thương xử lý triệt để vấn đề này, không để các đối tượng xấu núp bóng hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố có cam kết cụ thể với các đơn vị thuê mặt bằng để làm phòng game, khu vui chơi. Nếu đơn vị nào vi phạm thì phải chấm dứt hợp đồng. Khi phát hiện có hoạt động bất thường ở các khu vui chơi giải trí cần báo ngay cho lực lượng Công an để kịp thời xử lý.

Thượng tá Võ Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02 - Công an thành phố Cần Thơ) cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có rất nhiều điểm tổ chức trò chơi điện tử có thưởng với phần thưởng là hiện vật. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng hoạt động này để tổ chức đánh bạc trá hình, phổ biến là thông qua game bắn cá. Các đối tượng xấu đánh vào tâm lý của người chơi game muốn trúng thưởng bằng tiền thay vì bằng hiện vật.

Chú thích ảnh
Tụ điểm bắn cá ăn thua bằng tiền tại một siêu thị vừa bị Công an thành phố Cần Thơ triệt phá. Ảnh: TTXVN phát

Hiện nay, các đối tượng đã chuyển sang hình thức tích điểm vào thẻ, người chơi thắng hay thua đều được ghi nhận trong thẻ, sau đó quy đổi ra tiền. Bên cạnh một số nơi quy đổi điểm tại chỗ cho người chơi thì cũng có những nơi hoạt động tinh vi hơn khi chỉ giao dịch bên ngoài siêu thị. Thượng tá Võ Tuấn Ngọc cho biết, các hành vi này theo quy định của pháp luật đều là hoạt động cờ bạc.

Trưởng phòng PC02 đề nghị các siêu thị, trung tâm thương mại tăng cường kiểm tra đối với các đơn vị thuê địa điểm tổ chức phòng game; bố trí người giám sát để kịp thời phát hiện các hoạt động bất thường.

Theo thống kê, tại các siêu thị, trung tâm thương mại ở Cần Thơ hiện có 7 điểm vui chơi có game bắn cá với 158 máy hoạt động. Các máy bắn cá này phần lớn xuất xứ từ Trung Quốc, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không có kiểm định của cơ quan chức năng. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an xác định đa số người lớn tuổi chơi game bắn cá ở các siêu thị đều là đánh bạc và nhiều người đã phải bán nhà cửa, vay nóng để chơi game, dẫn đến tình trạng cho vay nặng lãi, "tín dụng đen" diễn biến phức tạp.

Như phóng viên TTXVN đã thông tin, tối 18/2, lực lượng Phòng PC02 phối hợp cùng Đội kiểm tra liên ngành và Công an quận Cái Răng tiến hành kiểm tra tại khu vực đặt máy game nằm trên tầng 1 của một siêu thị trên địa bàn. Thời điểm kiểm tra, khu vực này có đặt năm máy game bắn cá cho khách tham gia chơi.

Lực lượng chức năng phát hiện một số người có mặt tại đây đang thực hiện hoạt động cờ bạc bằng hình thức đổi điểm thành tiền cho khách. Tang vật thu giữ gồm 126,3 triệu đồng tiền mặt, trong đó tiền của bốn người của công ty dùng để đổi điểm và bán điểm cho khách là hơn 105 triệu đồng, còn lại là tiền của người chơi; 10 điện thoại, 18 thẻ tích điểm. Cơ quan Công an đã làm việc với 12 người tại khu vực game bắn cá, đưa về Công quận Cái Răng để làm rõ; tạm giữ những người có hành vi đổi tiền cho người chơi game bắn cá để phục vụ điều tra.

Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.