Cần Thơ: Chấm dứt hoạt động của Bến xe khách 91B từ ngày 1/1/2019

Theo chỉ đạo của UBND thành phố Cần Thơ, Bến xe khách 91B  hoạt động đến hết ngày 31/12/2018 và từ ngày 1/1/2019 phải chuyển về hoạt động tại Bến xe khách Trung tâm thành phố Cần Thơ.

Ngày 20/12, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ họp báo thông tin về việc bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/1/2019 thực hiện di dời Bến xe khách 91B (số 36 Nguyễn Văn Linh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) về hoạt động tại Bến xe khách Trung tâm thành phố Cần Thơ (Quốc lộ 1, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, Cần Thơ) theo chỉ đạo của UBND thành phố Cần Thơ. 

Chú thích ảnh
Ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ thông tin về kế hoạch di dời Bến xe khách 91B tại buổi họp báo.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết, theo chỉ đạo của UBND thành phố Cần Thơ, Bến xe khách 91B  hoạt động đến hết ngày 31/12/2018 và từ ngày 1/1/2019 phải chuyển về hoạt động tại Bến xe khách Trung tâm thành phố Cần Thơ. Sau khi được di dời, Bến xe khách 91B sẽ trở thành bãi đỗ xe buýt của thành phố.

Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ đã gửi thông báo đến Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố có đơn vị vận tải thuộc địa phương quản lý có bến đến là Bến xe khách Trung tâm Cần Thơ; các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định trên địa bàn thành phố Cần Thơ phối hợp hoàn thiện các thủ tục liên quan trước khi thực hiện việc di dời.

Bên cạnh đó, Sở yêu cầu đơn vị chịu trách nhiệm di dời là Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ có văn bản cam kết và kế hoạch di dời cụ thể; trong thời gian chưa di dời, đề nghị công ty phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về mọi mặt để không xảy ra ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông tại khu vực bến xe, đặc biệt là trước cổng bến xe.

Sau khi di dời, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ sẽ có thông báo đến Sở Giao thông Vận tải các địa phương khác để tiến hành điều chỉnh hệ thống tuyến và biểu đồ chạy xe hiện tại sang bến xe mới, đồng thời báo cáo Bộ Giao thông Vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định. Ngoài ra, Sở yêu cầu lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự thường xuyên tuần tra kiểm soát tại bến xe mới nhằm ngăn ngừa, xử lý tình trạng phát sinh bến “cóc”, xe dù.

Được biết, UBND thành phố Cần Thơ đã có chỉ đạo di dời Bến xe 91B từ năm 2016 nhưng Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ đã nhiều lần xin gia hạn thời gian di dời. Trước đó, từ tháng 1/2016, một số doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn thành phố đã chuyển trước 50% lượng xe (khoảng 200 đầu xe ô tô) về hoạt động tại bến xe mới.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ chia sẻ, sở dĩ công ty nhiều lần xin gia hạn thời gian di dời vì việc giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch của Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Cái Răng chậm trễ do phải di dời khu mộ của hộ dân, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án. Bên cạnh đó, sau khi xây dựng xong, các hạng mục được đưa vào sử dụng cần có thời gian dọn dẹp vệ sinh, bố trí vị trí hợp lý cho các phương tiện vào hoạt động để đảm bảo an toàn phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Mạnh cũng cho biết, trong quá trình di dời, để tránh tình trạng ùn ứ khách xảy ra tại Bến xe khách 91B khi tất cả các phương tiện, hãng xe đồng loạt di chuyển sang bến xe mới, Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ đã chuẩn bị sẵn trên 10 ô tô 7 chỗ để phục vụ việc vận chuyển hành khách miễn phí từ Bến xe khách 91B qua Bến xe khách Trung tâm thành phố Cần Thơ.

Bến xe 91B là bến xe khách truyền thống của Cần Thơ, đã hoạt động trên 15 năm. Hiện có 76 tuyến cố định hoạt động tại bến, trong đó có 75 tuyến liên tỉnh và 1 tuyến liên vận quốc tế; tổng số doanh nghiệp kinh doanh vận tải đang hoạt động tại bến là 69 doanh nghiệp với khoảng 300 chuyến xe cố định mỗi ngày. Ban đầu, khi chưa có Bến xe khách Trung tâm, thành phố Cần Thơ có 2 bến xe là Bến xe Hùng Vương và Bến xe 91B. Sau đó, thành phố có chủ trương di dời toàn bộ Bến xe Hùng Vương về Bến xe 91B để lấy vị trí làm công viên. Đi vào hoạt động được một thời gian, Bến xe 91B trở nên quá tải. Hơn nữa, do vị trí nằm gần chợ, gần trung tâm mua sắm, trạm dừng xe buýt, nên vào những giờ cao điểm ở đây thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.