Cận Tết, giá vàng, ngoại tệ tăng

Những tháng cận Tết Nguyên đán luôn là giai đoạn cao điểm về giao dịch buôn bán vàng và đồng ngoại tệ do xuất phát từ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, du lịch… của người dân và việc tất toán của các cơ quan, tập thể và doanh nghiệp.
Theo thông lệ hàng năm, những tháng cận Tết Nguyên đán luôn là giai đoạn cao điểm về giao dịch buôn bán vàng và đồng ngoại tệ do xuất phát từ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, du lịch… của người dân và việc tất toán của các cơ quan, tập thể và doanh nghiệp.
Cận Tết, giá vàng, ngoại tệ tăng ảnh 1

Khách hàng mua bán vàng tại Công ty vàng Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội). Ảnh: Trần Việt - TTXVN.

Kể từ đầu tuần đến nay, tỷ giá đồng đô la Mỹ tăng dần đều. Ngày hôm nay, 21/1, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ấn định đồng USD có tỷ giá mua vào là 21.345 đồng/USD và tỷ giá bán ra là 21.405 đồng/USD, cao hơn 10 đồng/USD so với biểu giá của ngày 20/1. Trong khi đó, tại thời điểm 15h ngày 21/1, Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu (BTMC) niêm yết giá vàng rồng Thăng Long là 33,6 triệu đồng/lượng, vàng SJC là 35,7 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 40 nghìn đồng/lượng so với ngày 20/1. Đây cũng là mức giá phổ biến được nhiều doanh nghiệp cùng một số ngân hàng thương mại ấn định cho giá vàng ngày hôm nay. Đánh giá về tình hình giao dịch, ông Trần Nhật Nam, Phụ trách kinh doanh của Công ty Vàng bạc Đá quý BTMC cho biết, tại các chi nhánh của BTMC lượng khách đến giao dịch tương đối đông. Sáng 21/1, lượng khách mua vào cao hơn lượng khách bán ra với tỷ lệ khoảng 55% là khách mua vào và 45% khách bán ra. Theo phân tích của giới chuyên môn, trong phiên sáng 21/1 giá vàng tiếp tục tăng tốc lên 1293.72 USD/oz, tương đương 33,35 triệu đồng/lượng do lo ngại gói kích thích của Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ công bố vào ngày mai. Đây có thể coi là nguyên nhân chính đẩy giá vàng trong nước phản ứng và “nhích” theo. Thạch Huê (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.