Cận Tết, giá hoa tươi tăng chóng mặt

Càng gần tết, giá hoa tươi tại Hà Nội càng tăng chóng mặt, có loại hoa tăng gấp 4-5 lần do thời tiết rét đậm kéo dài, thời tiết khắc nghiệt, lượng hoa cung cấp ra thị trường ít hơn.

Các loại hoa được ưa chuộng như: hồng, hướng dương, ly, lan… tăng giá mạnh trong khi nhà vườn không còn hàng để cung ứng cho thị trường hoa Tết. 

Theo khảo sát của phóng viên tại các cửa hàng kinh doanh hoa tươi dọc các tuyến đường Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh, chợ hoa Hàng Lược, chợ Hôm …giá của các loại hoa có xu hướng tăng cao gấp đôi so với thời gian tháng trước và gấp 4 -5 lần so với ngày thường.Theo chị Ngọc, hộ kinh doanh tại chợ Hôm, giá hoa liên tục tăng mạnh trong một tháng nay, đặc biệt là một tuần trở lại đây. Những loại hoa tăng giá nhiều và nhanh nhất là hoa hồng, hoa cúc, hoa ly, hoa lan... Nếu như ngày thường, cúc đại đóa có giá 3.000 đồng/bông thì đến thời điểm tuần trước đã lên 10.000 – 12.000 đồng/bông, hiện nay cúc được bán với giá 12.000 – 15.000 đồng/bông; hoa hồng hiện cũng được đẩy giá lên 15.000 đồng/bông tại các chợ, trong các cửa hàng giá còn cao hơn.“Giá hoa tăng nhanh, tiền hàng chúng tôi bỏ ra cũng gấp đôi gấp ba để duy trì được lượng hoa như ngày thường. Giá lên cao nhưng còn khan hàng, phải đặt mới có chứ không sẵn như ngày thường”, chị Ngọc cho hay.So với các chợ truyền thống, chợ hoa tết Hàng Lược có lượng hoa đa dạng và phong phú hơn. Theo ghi nhận, giá hoa ly loại vừa là 500.000 đồng/bó 10 cành, còn ly trong chậu loại 3 cành to giá 700.000 – 800.000 đồng/ chậu, ly chậu nhỏ 3 cành cũng có giá 300.000 đồng/chậu; violet có giá 50.000 đồng/bó gồm 2-3 cành; thược dược giá 420.000 đồng/bó 10 cành; hoa cúc có giá 12.000 – 15.000 đồng/bông. Ngoài các loại hoa trên, hoa đào, hoa mai cũng tăng giá nhanh. Một cành đào nhỏ được rao bán với giá 200.000 đồng, cành loại vừa có giá 500.000 đồng cho đến tiền triệu; mai đỏ, mai vàng cũng tăng giá, có giá từ 300.000 đồng đến vài triệu đồng/cây.Cùng với đó, cũng xuất hiện nhiều loại hoa, cây cảnh như đỗ quyên nhỏ có giá 450.000 đồng cho đến vài triệu đồng/chậu; bạch mai bonsai có giá 400.000 – 500.000 đồng/cây; hoa thủy tiên có giá 300.000 – 400.000 đồng/bình một củ...Theo các tiểu thương, từ nay cho tới Tết Nguyên đán giá hoa tươi sẽ còn tăng mạnh, có thể giá sẽ cao nhất vào các ngày 28, 29 và từ sáng đến đầu giờ chiều ngày 30 tết vì thời điểm đó nhu cầu mua hoa chơi Tết của người dân tăng cao. Trong khi đó, nguồn cung hoa tết năm nay có phần ít hơn mọi năm, một phần do thời tiết trong năm vừa qua nắng mưa thất thường nguồn cung hoa cũng ảnh hưởng đáng kể và thời điểm cận Tết liên tục có các đợt rét đậm, rét hại kéo dài nên lượng hoa càng ít hơn. Giá hoa nhập tại các vườn tăng nên các thương lái bán lẻ cũng đẩy giá hoa lên cao.
Cận Tết, giá hoa tươi tăng chóng mặt ảnh 1

Hoa đào cành nhỏ được đẩy giá lên đến 200.000 đồng/cành.


Cận Tết, giá hoa tươi tăng chóng mặt ảnh 2

Hoa lan hồ điệp có giá vài triệu/chậu như thế này.

Cận Tết, giá hoa tươi tăng chóng mặt ảnh 3

Các loại hoa thược dược cũng tăng giá.

Cận Tết, giá hoa tươi tăng chóng mặt ảnh 4

Thú chơi thủy tiên cũng được nhiều người ưa chuộng.

Cận Tết, giá hoa tươi tăng chóng mặt ảnh 5

Đỗ quyên ngủ đông, đào Nhật, mai Mỹ cũng được bày bán ở chợ hoa Tết Hàng Lược.

Cận Tết, giá hoa tươi tăng chóng mặt ảnh 6

Hoa Thanh Liễu có giá 350.000 đồng/bó, cúc xanh có giá 100.000 đồng/bó.

Cận Tết, giá hoa tươi tăng chóng mặt ảnh 7

Hoa ly chậu nhỏ có giá 300.000 đồng, chậu to giá 700 - 800.000 đồng/chậu 3 cành.

Cận Tết, giá hoa tươi tăng chóng mặt ảnh 8

Đỗ quyên có giá vài trăm đến tiền triệu/chậu.

Cận Tết, giá hoa tươi tăng chóng mặt ảnh 9

Hoa cúc, hoa hồng là những loại tăng giá mạnh nhất, tại một số nơi, giá hai loại hoa này được đẩy giá cao gấp 4 - 5 lần so với ngày thường.


Trung Hiếu/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.