Cần tạo nhiều cơ hội để thế hệ Gen Z tiếp xúc với nhạc cụ dân tộc truyền thống

Trong guồng quay của cuộc sống hiện đại, nơi ngôn ngữ và âm nhạc không ngừng biến đổi, thế hệ Gen Z và những người trẻ nói chung ngày càng hiếm có dịp trải nghiệm các nhạc cụ cùng âm hưởng truyền thống. Trước thực trạng này, các chuyên gia nhấn mạnh sự cần thiết của việc đổi mới phương pháp tiếp cận nhằm khơi dậy sự kết nối giữa giới trẻ và di sản âm nhạc dân tộc.

Tại buổi workshop “Tre truyền trẻ” do nhóm sinh viên ngành Quản trị Truyền thông Đa phương tiện, Trường Đại học FPT TP Hồ Chí Minh tổ chức mới đây, vấn đề người trẻ đang dần thờ ơ với những giá trị truyền thống của dân tộc đã được đặt lên bàn thảo luận. Các diễn giả nhận định rằng, bản chất cốt lõi của những giá trị này không hề mai một, mà điều thực sự cần thay đổi chính là cách thức truyền tải - làm sao để chúng hòa nhịp với cuộc sống năng động và phong cách sáng tạo đặc trưng của giới trẻ hiện nay.

Chú thích ảnh
Bạn trẻ thích thú với trải nghiệm nhạc cụ dân tộc tại chương trình. Ảnh: CTV 

TS. Nguyễn Thị Quốc Minh, giảng viên khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) khẳng định, giới trẻ ngày nay vẫn giữ được niềm tự hào về văn hóa dân tộc. Trên thực tế, người trẻ không hề quay lưng với các giá trị truyền thống mà đang tiếp cận chúng theo cách riêng, mang đậm dấu ấn sáng tạo và cá tính của mỗi cá nhân.

Theo TS. Quốc Minh, văn hóa dân gian, đặc biệt là ca dao tục ngữ, vốn có đặc trưng lớn là truyền miệng, nên việc xuất hiện các dị bản là điều hết sức tự nhiên. “Thay vì giữ nguyên những câu ca dao, tục ngữ theo lối cũ, giới trẻ đang làm mới chúng bằng ngôn ngữ hiện đại, gần gũi hơn với đời sống hôm nay. Điều quan trọng là các bạn trẻ cần tránh biến chúng thành thô tục hay gây phản cảm”, bà Minh chia sẻ.

Ở khía cạnh âm nhạc, giảng viên Phạm Thị Kim Long, Bộ môn Nhạc cụ Dân tộc, Trường Đại học FPT nhận định, âm nhạc bắt nguồn từ ngôn ngữ và những yếu tố đời sống. Trong nhịp sống hiện đại sôi động, âm nhạc đã trở thành một phần không thể thiếu đối với người trẻ, với xu hướng thiên về tiết tấu nhanh, mạnh.

Giảng viên Kim Long cho rằng, nếu cứ giữ cách tiếp cận truyền thống cứng nhắc cho các nhạc cụ dân tộc, giới trẻ - đặc biệt là thế hệ Gen Z khó lòng yêu thích, bởi điều đó không phù hợp với tính cách năng động của họ. Vì vậy, để khơi dậy tình yêu với nhạc cụ dân tộc, cần có sự đổi mới trong cách tiếp cận, làm sao để gần gũi và hòa hợp hơn với phong cách sống của các bạn trẻ hiện nay.

“Không phải các bạn trẻ không yêu thích nhạc cụ truyền thống, mà thực tế là họ có rất ít cơ hội để tiếp xúc với những loại hình nghệ thuật này. Việc tổ chức các sân chơi trải nghiệm thực tế sẽ giúp các bạn hiểu và yêu âm nhạc dân tộc hơn”, giảng viên Kim Long nói.

Rapper Rtee (29 tuổi) đã chia sẻ những trải nghiệm độc đáo trong hành trình sáng tạo âm nhạc của mình, giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về cách hòa quyện giữa nét truyền thống và hơi thở hiện đại. Anh nhấn mạnh, trong mỗi sản phẩm âm nhạc, anh luôn lồng ghép những âm thanh dân tộc, yếu tố mà anh xem là mảnh ghép không thể thiếu của văn hóa Việt Nam, tạo nên bản sắc riêng biệt.

Workshop “Tre truyền trẻ” nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Nghe trẻ nghe tre”, được tổ chức nhằm khơi dậy và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam, từ âm nhạc truyền thống đến ca dao tục ngữ. Dự án này còn sáng tạo khi kết hợp những yếu tố ấy với thể loại nhạc Rap, mang đến một cách tiếp cận mới mẻ, gần gũi, đặc biệt hướng tới đối tượng giới trẻ từ 18 đến 24 tuổi, giúp họ cảm nhận và yêu thêm di sản văn hóa dân tộc.

Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng Nguyễn Trung Trực

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng Nguyễn Trung Trực

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026) - người Nam Bộ thường gọi là lễ giỗ cụ Nguyễn, diễn ra từ ngày 6 đến 8/10 tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang với nhiều hoạt động đặc sắc thu hút hàng triệu người dân, du khách đến dâng hương, tham gia các hoạt động.

53 thí sinh tham dự vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

53 thí sinh tham dự vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra  lúc 20 giờ ngày 10/10, tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, với 53 thí sinh tham dự; được livestream trên hệ sinh thái của Báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media và một số nền tảng khác.

Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' thu hút hơn 7,9 triệu lượt thanh niên

Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' thu hút hơn 7,9 triệu lượt thanh niên

Hơn 7,9 triệu lượt hội viên, thanh niên đã tham gia các hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa trong khuôn khổ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Triển khai từ tháng 5/2026, Hành trình đã tổ chức 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ; triển khai 1.050 công trình thanh niên và ghi nhận gần 1,3 tỷ lượt tiếp cận trên mạng xã hội.

Mường Lò mở hội: 2.026 người dân tộc Thái biểu diễn màn Đại Xòe

Mường Lò mở hội: 2.026 người dân tộc Thái biểu diễn màn Đại Xòe

Tại buổi họp báo chiều 6/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh thông tin: Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc” sẽ khai mạc vào tối 16/10 tại sân vận động phường Nghĩa Lộ với 2.026 người dân tộc Thái biểu diễn màn đại Xòe.