Cần quyết liệt bảo vệ hồ Hà Nội-Bài 2: Hơn 70% hồ bị ô nhiễm

Theo thống kê của Trung tâm nghiên cứu và cộng đồng môi trường trong hơn 100 ao, hồ, đầm, thủy vực lớn nhỏ của 6 quận trung tâm nội thành Hà Nội thì có tới 71% hồ đang bị ô nhiễm hữu cơ, trong đó có 14% hồ bị ô nhiễm rất nặng, 25% hồ ô nhiễm nặng và 32% có dấu hiệu ô nhiễm.

Theo thống kê của Trung tâm nghiên cứu và cộng đồng môi trường (CECR) trong hơn 100 ao, hồ, đầm, thủy vực lớn nhỏ của 6 quận trung tâm nội thành Hà Nội thì có tới 71% hồ đang bị ô nhiễm hữu cơ, trong đó có 14% hồ bị ô nhiễm rất nặng, 25% hồ ô nhiễm nặng và 32% có dấu hiệu ô nhiễm.

Cần quyết liệt bảo vệ hồ Hà Nội-Bài 2: Hơn 70% hồ bị ô nhiễm ảnh 1

Rác thải, túi nilông nổi lềnh bềnh trên mặt hồ Hữu Tiệp.


Nguyên nhân chính gây nên ô nhiễm hữu cơ chủ yếu từ nước thải sinh hoạt và một phần rác thải do người dân thiếu ý thức xả thải xuống hồ. Các loại chất thải này chưa qua xử lý được đổ thẳng xuống hồ là nguồn phốt pho và nitrat làm tăng các loại thực vật nổi và tảo. Các loại tảo có vòng đời rất ngắn, khi chết đi sẽ tích tụ dưới đáy hồ ngày một nhiều, làm giảm thể tích hồ. Mặt khác, quá trình phân hủy tảo cần có một lượng lớn ôxy trong nước, vì vậy sẽ làm giảm lượng ôxy hòa tan trong hồ, gây ảnh hưởng đến các loài động vật thủy sinh và tạo ra khí có mùi hôi thối. Việc các hồ bị ô nhiễm hữu cơ như vậy sẽ ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người dân sống quanh hồ, gây nên các bệnh về tai, mũi, họng…

Hồ Hữu Tiệp nằm trong làng Ngọc Hà (quận Ba Đình) là một di tích lịch sử Quốc gia cũng đang trong tình trạng ô nhiễm nặng. Xác chiếc máy bay B52, dấu tích của chiến thắng Điện Biên Phủ trên không lừng lẫy năm 1972 của Hà Nội xưa bị chìm nổi giữa đám rong rêu, rác rưởi với nước hồ đen ngòm. Ngay bên cạnh hồ là một chợ cóc được họp thường xuyên, bên trái hồ là trường học Tiểu học Ngọc Hà. Rác thải từ chợ cũng như vỏ bánh kẹo, hoa quả của học sinh thường vứt thẳng xuống hồ.

Ông Trịnh Hoành, người đã sống ở làng Ngọc Hà này gần 70 năm cho biết: “Trước đây hồ này cũng trong sạch lắm. Nó là niềm tự hào của chúng tôi, người nước ngoài đến cũng phải xuýt xoa trước di tích này. Thế nhưng giờ ngày càng ô nhiễm”. Theo lời kể của ông Hoành thì từ khi hòa bình lập lại đến nay, hồ Hữu Tiệp đã được nạo vét 2 lần, lần thứ 2 mới hoàn thành vào 25/12/2011 vừa qua. “Bao nhiêu cống nước thải của các hộ gia đình ở đây đều đổ vào hồ, nhiều năm ứ đọng nên khi vét lên toàn là bùn và rác rưởi”, ông Hoành nói. Thế nhưng khi dạo quanh hồ, tôi không khỏi ngạc nhiên. Hồ mới được nạo vét nhưng nước đen ngòm, nổi váng và bốc mùi hôi khó chịu, xung quanh hồ rác thải vẫn tràn ngập. Ông Hoành ngậm ngùi: “Nước thải giờ không được đổ xuống hồ nữa nhưng vẫn bẩn, nhiều người thiếu ý thức và lũ trẻ con lại vứt rác xuống hồ nên nó mới thế”.

Hồ Văn Chương (quận Đống Đa) cũng đang trong tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Với cái tên khá thơ mộng như vậy nhưng hiện nay hồ Văn Chương nhìn không khác gì một ao bèo. Hơn một nửa diện tích mặt hồ là bèo tây trôi nổi cùng với rau muống và rác thải. Xung quanh bờ hồ nhan nhản hàng ăn, hàng nước cho đến quán rửa xe, một số gia đình còn tận dụng diện tích hành lang bờ hồ để làm nơi… nuôi gà. Nhiều hộ kinh doanh ở đây thiếu ý thức nên thản nhiên vứt rác thải xuống ngay ven hồ. Vì vậy mà dù được cải tạo cách đây không lâu nhưng hồ Văn Chương đang ngày càng ô nhiễm. Anh Phong, chủ quán nước ven hồ cho biết: “Bèo do người dân thả xuống cho nó ăn tảo, giảm ô nhiễm. Mùa đông còn đỡ, chứ mùa hè ngồi đây thì hôi lắm, tôi phải căng bạt để chắn gió từ phía hồ lên”. Một cụ ông tầm 80 tuổi ngồi uống nước chép miệng phụ họa: “Ngày trước hồ này đẹp lắm, nước trong, sạch, mùa hè còn có chim, cò bay về quanh hồ. Chúng tôi còn xuống hồ rửa chân, có người còn xuống tắm. Nhưng giờ chẳng ai dám thò chân xuống nữa vì nước quá bẩn”.

Ngay cả hồ Tây, được coi là “lá phổi xanh” chiếm hơn 50% diện tích hồ Hà Nội cũng đang trong tình trạng bị ô nhiễm và lấn chiếm. Theo quan sát của chúng tôi, nhiều khu vực bờ hồ rác thải nổi lềnh bềnh cùng với xác cá chết bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm không khí. Các nhà hàng du thuyền đua nhau mọc lên và vô số các hộ kinh doanh ăn uống đủ loại mọc san sát dọc bờ hồ; xả thải trực tiếp xuống hồ hàng ngày hàng giờ. Chỉ cần dạo một vòng quanh bờ hồ Tây phía Võng Thị hay khu gần “đường Hàn Quốc, Nhật Bản” gần hồ sen có thể đếm sơ sơ có hàng trăm quán ăn đủ loại. Trong khi đó, 90% nhà hàng kinh doanh ăn uống trên mặt hồ không có hệ thống xử lý rác thải. Cũng phải kể đến tình trạng lấn chiếm hành lang bờ hồ ngày càng nghiêm trọng, thậm chí ở khu vực sau trường THPT Chu Văn An, có nơi bờ hồ được dựng thành nhà tạm, có bếp ga đun nấu, đồng thời “tăng gia sản xuất” bằng cách trồng rau vào các ô đất trên hành lang bờ hồ.

Theo nghiên cứu của Công ty TNHH nhà nước một thành viên Hồ Tây, hiện mỗi ngày đêm có khoảng 4.000 m3 nước thải công nghiệp và sinh hoạt xả xuống hồ Tây. Trong số lượng nước thải này, hàm lượng amoniac trong nước chiếm tới 1,5 mg/lít, gấp 3 lần tiêu chuẩn cho phép. Bên cạnh đó, nhiều người dân ở ven hồ xả rác xuống hồ với đủ các loại như túi nilon, rác thải sinh hoạt… khiến Hồ Tây ngày càng ô nhiễm trầm trọng. Trước tình trạng gây ô nhiễm nghiêm trọng từ các tàu thuyền này, Sở GTVT Hà Nội đã nhiều lần ra quyết định tháo dỡ tàu thuyền kinh doanh trên mặt hồ. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, nhà nổi, du thuyền lại tập trung kinh doanh trở lại và tiếp tục xả rác xuống Hồ Tây.

Theo ông Ngô Thái Nam – Phó chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, hồ Hà Nội đang trong tình trạng ô nhiễm nặng nề và nguyên nhân là do ý thức của người dân và cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh. Để bảo vệ hồ Hà Nội khỏi ô nhiễm cần có các biện pháp đồng bộ. Trước hết phải tách hệ thống cống nước thải ra khỏi hệ thống ao, hồ hoặc phải tiến hành xử lý nước thải trước khi đổ vào. Đồng thời sử dụng các biện pháp xử lý ô nhiễm trực tiếp như sử dụng chế phẩm vi sinh, trồng các loại thủy trúc… Được biết, chi cục môi trường đã phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, các cơ quan quản lý hồ trực tiếp tiến hành xử phạt các cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng như những hộ gia đình có hành vi vi phạm, xả nước thải ra hồ hoặc gây ô nhiễm môi trường hồ. Các mức độ xử phạt được tính theo qui định của nghị định 117 do Chính phủ ban hành năm 2009 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Chỉ tính riêng trong năm 2010, Chi cục bảo vệ môi trường Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan, cảnh sát môi trường đã xử phạt hơn 100 cơ sở kinh doanh vi phạm, xả thải ra môi trường. Tùy theo từng mức độ vi phạm của các cơ sở kinh doanh mà có những mức xử phạt khác nhau. Đến nay, mức xử phạt cao nhất là 500 triệu đồng. “Với các mức xử phạt theo nghị định mới như hiện nay là tương đối cao so với trước, vì thế mà những cơ sở kinh doanh vi phạm cũng biết “sợ” hơn”, ông Nam nói.

Bài và ảnh: Thu Trang

Bài cuối: Cần sự chung tay của cả cộng đồng