Cần phát huy thế mạnh, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở Na Rì, Bắc Kạn

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kạn, ngày 27/7, đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại huyện Na Rì (Bắc Kạn) về chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc.

Đoàn cũng đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách, người có công và một số mô hình kinh tế trên địa bàn.

Cần phát huy thế mạnh, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở Na Rì, Bắc Kạn ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Na Rì đạt được trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, huyện Na Rì cần tập trung phát triển kinh tế, phát huy thế mạnh của địa phương là sản xuất miến dong, cây ăn quả, trồng rừng; chuyển đổi phương thức sản xuất, đưa những giống mới, năng suất cao và áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Bên cạnh đó, giữ vững an ninh chính trị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và giữ vững các tiêu chí đã đạt được; nâng cao mức sống, thu nhập, tạo công ăn việc làm cho người dân; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, tránh tình trạng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước…

Tại buổi làm việc, đại diện huyện Na Rì và người dân đã nêu những kiến nghị để góp phần đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển trồng rừng, thực hiện những chính sách về giáo dục, y tế.

Những năm qua, huyện Na Rì đã có những bước chuyển biến trong phát triển kinh tế, tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân của huyện đến nay đạt 32.000 tấn/năm, bình quân lương thực đầu người 800kg/người/năm. Tổng diện tích rừng trên địa bàn là 62.218 ha, bình quân hàng năm trồng được 700 ha; riêng năm 2018, trồng mới được 906 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt hơn 76%. Công tác giáo dục, y tế, lao động xã hội được quan tâm thường xuyên, tỷ lệ hộ nghèo của huyện hiện còn 32,17%; năm 2018 phấn đấu giảm 3,54%. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện đã đạt 222/399 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 10/19 tiêu chí; có 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới…

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho xã Cường Lợi (huyện Na Rì); thăm, tặng quà cho ông Nông Văn Bàn (bệnh binh ở thôn Nà Đeng) và bà Nguyễn Thị Nhật ở thôn Nà Nưa (xã Cường Lợi), là vợ liệt sỹ Lục Văn Nhằm hy sinh năm 1968 tại chiến trường miền Nam.

Đoàn đến thăm mô hình sản xuất miến dong Tài Hoan tại thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, huyện Na Rì; thăm mô hình sản xuất chế tạo công cụ máy nông nghiệp của hợp tác xã Thành Ngân, thôn Nà Tâng, xã Cường Lợi.
 

Tin, ảnh: Đức Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

BRICS 2026: Thủ tướng dự phiên họp về tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững

BRICS 2026: Thủ tướng dự phiên họp về tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững

Sáng 13/9/2026, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và phát biểu tại phiên họp kết hợp ăn trưa làm việc của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 - năm 2026 với chủ đề: “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”.

13.563 mẫu sinh phẩm và cuộc tìm lại tên liệt sĩ

13.563 mẫu sinh phẩm và cuộc tìm lại tên liệt sĩ

Trưa 11/9, 13.563 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được niêm phong, đóng gói trong 144 thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ, theo máy bay CASA từ Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đáp xuống Sân bay Gia Lâm.

Công bố Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang

Công bố Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang

Sáng 13/9, tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng tỉnh An Giang, Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Quân khu 9 tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang (sau hợp nhất) và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Lâm Kiên Trì và liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh.