Cục Thống kê:

Cần nhìn vào cơ cấu nhập khẩu thay vì chỉ nhìn vào con số nhập siêu

Theo bà Nguyễn Thu Oanh, Trưởng Ban Thống kê dịch vụ và giá, Cục Thống kê (Bộ Tài chính), nhập siêu trong giai đoạn này chưa phải là tín hiệu đáng lo ngại khi chủ yếu đến từ nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Trao đổi tại Họp báo tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2026 do Cục Thống kê tổ chức, bà Nguyễn Thu Oanh, Trưởng Ban Thống kê dịch vụ và giá cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn và bất định, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng tích cực, cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp và sức chống chịu của nền kinh tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 266,5 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước; trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 283,2 tỷ USD, tăng 33,4%. Do nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu nên cán cân thương mại hàng hóa trong trạng thái nhập siêu 16,7 tỷ USD. Tuy nhiên, để đánh giá đúng ý nghĩa của diễn biến này, cần nhìn vào cơ cấu nhập khẩu thay vì chỉ nhìn vào con số nhập siêu.

Chú thích ảnh
Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cảng nước sâu Gemalink, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Số liệu thống kê cho thấy, nhập khẩu tư liệu sản xuất trong 6 tháng đầu năm chiếm 94,1% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu tăng chủ yếu tập trung ở nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, nguyên nhiên vật liệu và các tư liệu sản xuất phục vụ hoạt động chế biến, chế tạo.

Đây đều là những nhóm hàng đầu vào của sản xuất chứ không phải là hàng hóa phục vụ tiêu dùng cuối cùng. Chẳng hạn, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất trong 6 tháng với tốc độ tăng 62% so với cùng kỳ năm trước; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng cũng tăng cao 22,9%.

Những con số trên cho thấy doanh nghiệp đang chủ động nhập khẩu nguyên liệu, linh kiện và máy móc để mở rộng sản xuất, đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu trong thời gian tới cũng như nhu cầu đầu tư của nền kinh tế. Do đó, ở một góc độ nhất định, nhập siêu hiện nay còn phản ánh niềm tin của doanh nghiệp vào triển vọng sản xuất và xuất khẩu trong những tháng cuối năm, bà Nguyễn Thu Oanh cho biết.

Bên cạnh đó, cơ cấu xuất khẩu 6 tháng đầu năm cũng cho thấy hoạt động sản xuất của Việt Nam vẫn duy trì được động lực tăng trưởng. Nhiều nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng khá, đặc biệt là nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 49,1%; máy móc, thiết bị và dụng cụ, phụ tùng tăng 23,6%. 

Bà Nguyễn Thu Oanh nhận định, nhập siêu trong giai đoạn này chưa phải là tín hiệu đáng lo ngại khi chủ yếu đến từ nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất. Điều quan trọng là tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa và đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu để nâng cao tính bền vững của hoạt động ngoại thương trong dài hạn.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.