Quảng Ngãi

Cần ngăn chặn tình trạng phá rừng phòng hộ đầu nguồn ở huyện vùng cao Tây Trà

Tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn Nước Biếc thuộc núi Sa Lác, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) đang bước vào mùa mưa, các sông, suối có nhiều nước tạo điều kiện cho bọn lâm tặc tập trung phá rừng, vận chuyển gỗ một cách công khai.


Tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn Nước Biếc thuộc núi Sa Lác, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) đang bước vào mùa mưa,  các sông, suối có nhiều nước tạo điều kiện cho bọn lâm tặc tập trung phá rừng, vận chuyển gỗ một cách công khai.

Sau khi đốn hạ những cây gỗ có đường kính từ 0,6 mét đến gần 1 mét, lâm tặc cho xẻ gỗ ra thành phách có chiều dài từ 3,5- 4 mét, rồi thuê người dân địa phương khiêng kéo, vận chuyển suốt ngày vượt sông Tang để đưa lên xe tải chuyển về các huyện đồng bằng, hoặc xuôi theo sông đến các điểm tập kết. 

Những người vận chuyển gỗ cho biết, họ là dân địa phương được chủ nậu thuê làm công. Cứ vận chuyển một phách gỗ từ núi Sa Lác vượt qua sông Tang đưa lên tập kết họ được trả công 40.000 đồng. Nếu lực lượng kiểm lâm phát hiện, bắt giữ thì cũng khó tìm ra chủ nậu tàn phá rừng lấy gỗ, vì các chủ nậu không xuất hiện mà chỉ điều
khiển thuê người qua nhiều tầng nấc khác nhau. 

Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tây Trà cho biết: Trong những ngày vừa qua, Hạt nhận đã được thông tin phản ánh có hàng chục người ở xã Trà Thọ khuân vác gỗ trong rừng ra để tập kết, Hạt sẽ bố trí lực lượng và chờ các chủ nậu đưa xe vào vận chuyển gỗ để bắt quả tang.

Còn ông Hồ Văn Quế, một người dân ở xã Trà Trung, huyện Tây Trà cho biết, cứ thứ bảy, chủ nhật là ngày nghỉ làm việc của cơ quan nhà nước thì bọn lâm tặc mới đưa xe tải vào vận chuyển gỗ đi. 

Nếu việc xử lý, ngăn chặn những vụ phá rừng chỉ chờ khi bọn lâm tặc đưa gỗ ra khỏi rừng mới bắt xử lý như theo cách giải thích của lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Tây Trà thì các khu rừng nguyên sinh ở huyện vùng cao này chỉ vài tháng mùa mưa sẽ bị bọn lâm tặc chặt hạ hàng trăm, hàng nghìn mét khối và có nguy cơ bị xoá sạch.

Lãnh đạo huyện Tây Trà cần chỉ đạo các ngành chức năng của huyện tập trung kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng phá rừng đầu nguồn đang diễn ra công khai ở xã Trà Thọ.

Nguyễn Đăng Lâm

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.