Phản hồi loạt bài 'Để lễ hội ngày càng đẹp hơn'

Cần nâng cao ý thức người dân

Nhiều người dân đã bày tỏ bức xúc về ý thức tham gia lễ hội của nhiều người, cũng như đưa ra những góp ý để bộ mặt của lễ hội ngày càng thêm đẹp.

Là “nạn nhân” của các hiện tượng “chặt chém”, xô đẩy, tranh cướp tại các lễ hội, nhiều người dân đã bày tỏ sự bức xúc về ý thức tham gia lễ hội của nhiều người, cũng như đưa ra những góp ý để bộ mặt của lễ hội ngày càng thêm đẹp.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội: Mọi việc phải bắt đầu từ ý thức người dân

Cần nâng cao ý thức người dân ảnh 1

Tôi thường đi các lễ hội lớn đầu năm và năm nào đi về cũng thấy sợ vì càng ngày các lễ hội càng đông hơn, hơn nữa gần đây lại xuất hiện nhiều hiện tượng xấu trà trộn vào các hoạt động lễ hội, nên đi mà cứ nơm nớp lo sợ.

Tất nhiên, mỗi kỳ lễ hội là dịp để khách hành hương ở các nơi về trẩy hội và lễ bái nên rất đông người, nhưng theo tôi mỗi người đến chốn tôn nghiêm phải biết cư xử đúng mực, phải có tâm, có đạo đức mới mong được thần thánh phù hộ.

Để các lễ hội thêm đẹp và vui theo đúng nghĩa của lễ hội thì quan trọng nhất vẫn là ý thức của người tham gia lễ hội. Vì ý thức của người dân chưa cao nên các cơ quan quản lý cũng cần phải có những quy định cụ thể về trang phục, cách ứng xử khi đến nơi tôn nghiêm, chùa chiền.

Đặc biệt trong khâu tổ chức lễ hội cũng cần phải có những quy định, hướng dẫn người dân khi hành lễ để tránh tình trạng mạnh ai nấy lao lên, dẫn đến các hiện tượng giẫm đạp lên nhau, giành giật, tranh cướp lộc… như thời gian qua.

Anh Đỗ Quốc Toản, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội: Lễ hội nên tổ chức tiết kiệm

Cần nâng cao ý thức người dân ảnh 2

Nhìn chung các lễ hội năm nay được tổ chức khá quy củ. Tôi đã tham gia các lễ hội như: Lễ hội chùa Hương, chùa Bái Đính, một số lễ hội ở Hà Nội... thấy tuy người dân tham gia rất đông, nhưng hầu hết đều rất thành tâm và nghiêm chỉnh. Công tác an ninh ở nhiều lễ hội cũng được đảm bảo tốt hơn mọi năm.

Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn nhiều “hạt sạn” như: Chen lấn, xô đẩy, móc túi, đặc biệt là tệ nạn cờ bạc núp bóng trò chơi vẫn diễn ra trong các lễ hội truyền thống. Tôi thấy tình trạng các thanh niên trẻ tụ tập đánh nhau trong lễ hội cũng là một nét rất xấu cần phải loại bỏ và có hình thức xử phạt nghiêm của chính quyền để răn đe.

Theo tôi, khi chính quyền đã nắm khâu quản lý tổ chức lễ hội thì cần thiết phải tăng cường lực lượng an ninh hơn nữa, không để các tệ nạn ngang nhiên xâm lấn vào không gian lễ hội làm xấu lễ hội và ảnh hưởng đến những nơi linh thiêng.

Các lễ hội cũng nên tổ chức ngắn gọn trong khuôn khổ gìn giữ truyền thống và tiết kiệm là đơn giản và dễ quản lý nhất. Nhiều lễ hội hiện nay đang tổ chức quá to, quá hoành tráng lại không làm tốt khâu quản lý dẫn đến lộn xộn, vừa gây tốn kém cho nhà nước, lại mệt mỏi cho người dân tham gia các lễ hội.

Tạ Nguyên

Dành cho bạn

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

36 năm sau khi qua đời, huyền thoại Hollywood Greta Garbo bất ngờ xuất hiện trở lại trên màn ảnh trong một quảng cáo của hãng sản xuất vòng bi Thụy Điển SKF. Lần này, hình ảnh, chuyển động và giọng nói của nữ minh tinh đều được tái tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng trên địa bàn thành phố từ nay đến ngày 24/11, Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 tại Hà Nội mở ra không gian giao lưu, hội tụ những sắc màu văn hóa, tôn vinh di sản và lan tỏa niềm tự hào văn hóa Việt Nam.