Cần lồng ghép hỗ trợ sức khỏe tâm thần vào hoạt động ứng phó khẩn cấp

Trong thông điệp nhân Ngày Sức khỏe Tâm thần thế giới 10/10, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres nhấn mạnh hỗ trợ sức khỏe tâm thần không phải là tùy chọn mà là điều cần thiết, và phải được lồng ghép vào các hoạt động ứng phó khẩn cấp, được hỗ trợ bởi khoản đầu tư đáng kể và được thực hiện thông qua đội ngũ nhân viên tuyến đầu được đào tạo và dịch vụ chăm sóc dựa trên bằng chứng.
Chú thích ảnh
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thư ký khẳng định: "Tình trạng thiếu hụt kinh niên về sức khỏe tâm thần cần phải chấm dứt. Nhân Ngày này, chúng ta hãy cam kết hỗ trợ sức khỏe tâm thần của tất cả các cộng đồng, bao gồm, và đặc biệt là, khi thảm kịch xảy ra”.

Ngày Sức khỏe Tâm thần thế giới năm nay tập trung vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần trong trường hợp khẩn cấp. Ông Guterres cho biết thêm rằng điều này nhắc nhở chúng ta về những tổn thất to lớn mà khủng hoảng gây ra cho sức khỏe của con người, cũng như nhu cầu cấp thiết về sự hỗ trợ để chữa lành nỗi đau và xoa dịu sự đau khổ.

Theo Tổng thư ký, cứ 5 người bị ảnh hưởng bởi xung đột thì có một người gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, nhiều người không thể tiếp cận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết, đặc biệt là ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, nơi hệ thống chăm sóc sức khỏe quá tải và thiếu nguồn lực. Những người làm việc ở tuyến đầu cũng chịu ảnh hưởng.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).