Cần làm rõ trách nhiệm vụ 4 người bị điện giật tử vong tại Nghệ An

Ngày 26/6, khi 7 người đang thi công dựng cột viễn thông tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, đã xảy ra vụ tai nạn điện giật nghiêm trọng làm 4 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương nhẹ.

Về vụ 4 người tử vong khi thi công cột viễn thông vào lúc 17 giờ ngày 26/6 tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, ngày 27/6, trao đổi với phóng viên, anh Trương Văn Ngợi, một trong hai người bị thương trong vụ điện giật cho biết: thời điểm đó, khi 7 người đang thi công dựng cột viễn thông (hai người đang đỡ thang sắt, hai người ôm trụ viễn thông, 3 người đỡ thang gỗ) thì va vào đường dây điện 35 KV cung cấp điện cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Masan Nutri-Farm Nghệ An (thuộc Masan Group).

Do va đập, đường dây điện bị đứt sà xuống đất và phóng điện làm 4 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương nhẹ.

Cần làm rõ trách nhiệm vụ 4 người bị điện giật tử vong tại Nghệ An ảnh 1

7 người thi công cột viễn thông ngay sát đường điện 35 kV tại địa bàn xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An).

Trong số 7 người thi công trụ viễn thông có một cán bộ địa chính xã Hạ Sơn là anh Trương Minh Tuấn, 6 người còn lại đều là lao động tự do. Anh Trương Văn Ngợi cho biết thêm, những công nhân còn lại được anh Trương Minh Tuấn trực tiếp thuê làm việc, không có hợp đồng, mỗi nhân công được trả 200.000 đồng/ngày.

Để tìm hiểu thêm, phóng viên đã liên hệ với ông Tạ Quang Lịch, Giám đốc Công ty Điện lực Quỳ Hợp, ông Lịch cho biết: Phía đơn vị viễn thông thuê người dựng cột nhưng không thông báo cho ngành Điện lực để cắt điện. Đó là Công ty Viettel chi nhánh tại Nghệ An.

Trong khi đó, ông Hoàng Văn Luân, Giám đốc Viettel chi nhánh Nghệ An cho biết, việc thi công kéo cáp đường dây này phía Viettel đã ký hợp đồng với một công ty thi công và họ tự thuê người để làm. Khi nhận được thông tin về sự cố, ngay trong đêm, đơn vị đã cử cán bộ tới hiện trường. Đơn vị cũng đang phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Bên cạnh đó, phối hợp với cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ việc.

Ông Hồ Lê Ngọc, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp cho biết: Hiện vụ việc đã được giao cho Công an tỉnh Nghệ An điều tra, xử lý.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Quỳ Hợp và cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường. Sáng 27/6, lãnh đạo huyện đã đến thăm hỏi, chia buồn với các gia đình có nạn nhân tử vong, hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 20 triệu đồng...
Tin, ảnh: Nguyễn Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.