Cần làm rõ nguyên nhân lợn chết sau khi tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi

Sau khi được tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi, nhiều con lợn của người dân tại xã Hòa Định Đông (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) có dấu hiệu phản ứng thuốc, dẫn đến bỏ ăn, nóng sốt rồi chết. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân sự việc.
Chú thích ảnh
Một số con lợn của hộ gia đình ông Lê Hùng Vương, thôn Định Thành, xã Hòa Định Đông (huyện Phú Hòa) bỏ ăn, nóng sốt sau khi được tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi. 

Gia đình ông Lê Hùng Vương, thôn Định Thành, xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) có đàn lợn 48 con. Sau khi được Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên thông báo về việc tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi, ông Vương đăng ký mua vaccine để tiêm phòng cho 34 con lợn của gia đình mình vào ngày 14/8. Sau đó 7 ngày, số lợn được tiêm phòng bắt đầu có dấu hiệu nóng sốt, bỏ ăn, ho khạc ra máu rồi chết.

Ông Vương cho biết, số lợn của gia đình ông chưa tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi hoàn toàn bình thường. Ngược lại, số lợn đã được tiêm phòng thì bị chết. Trong 34 con lợn bị chết có 7 con lợn nái đang trong thời kỳ sinh sản và 17 con lợn thịt có trọng lượng từ 30 - 80 kg, ước thiệt hại trên 200 triệu đồng. Ông Vương cho rằng lợn nhà ông bị chết là do tiêm vaccine nên đã báo chính quyền địa phương và yêu cầu đơn vị sản xuất vaccine bồi thường thiệt hại.

Ngoài trường hợp của hộ gia đình ông Lê Hùng Vương, tại thôn Định Thành (xã Hòa Định Đông) còn có 11 hộ dân khác cũng vừa tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn. Sau khi tiêm từ 5 - 7 ngày, cũng xuất hiện tình trạng lợn bỏ ăn, nóng sốt rồi chết. Do vậy, người chăn nuôi cho rằng, nguyên nhân lợn chết là do chất lượng vaccine.

Chị Trần Đình Thuận, thôn Định Thành (xã Hòa Định Đông) cho biết, gia đình chị có 28 con lợn được tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi. Trước khi tiêm, lợn khỏe mạnh bình thường nhưng tiêm xong thì nhiều con lợn bị chết. Chị Thuận phải tiêu hủy toàn bộ số lợn trên, thiệt hại trên 150 triệu đồng. Chị mong muốn cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân lợn chết để bồi thường thiệt hại hoặc cung cấp lại con giống cho gia đình chị tái đàn.

Chú thích ảnh
Hộ gia đình chị Trần Đình Thuận, thôn Định Thành, xã Hòa Định Đông (huyện Phú Hòa) có 28 con lợn được tiêm vaccine phòng dịch tả lợn Châu Phi vừa qua thì hầu hết bỏ ăn, nóng sốt rồi chết.

Theo ông Dương Bá Trực, cán bộ thú y xã Hòa Định Đông (huyện Phú Hòa), việc tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi được triển khai trên địa bàn xã vào ngày 13 và 14/8/2022 với tổng cộng trên 150 con của 12 hộ dân tại thôn Định Thành. Người dân đăng ký mua tại Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Phú Hòa sau đó cán bộ thú y tiến hành tiêm hoặc người dân tự tiêm cho lợn. Giá vaccine là 974.000 đồng/lọ, mỗi lọ tiêm được 25 liều, mỗi liều tiêm cho 1 con lợn. Sau khi có hiện tượng lợn chết, lãnh đạo địa phương và cơ quan chuyên môn đã yêu cầu cho tạm dừng tiêm loại vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi này để tìm hiểu nguyên nhân.

Theo ông Nguyễn Ngọc Đức, Quản lý Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Phú Hòa, người dân trên địa bàn huyện Phú Hòa đăng ký khoảng 225 liều vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi. Qua tiêm phòng đợt đầu đã xảy ra tình trạng lợn bỏ ăn rồi chết tại một số hộ dân. Do vậy, Trạm Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với cán bộ Công ty sản xuất vaccine đi kiểm tra, khảo sát và tìm hiểu nguyên nhân. Qua nhận định ban đầu, lợn chết là do phản ứng sau khi tiêm vaccine.

Làm việc với phóng viên TTXVN vào sáng ngày 23/8, ông Nguyễn Văn Lâm, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên cho biết, vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi vừa được Chi cục triển khai cho người dân tại các địa phương trong tỉnh tiêm phòng trên đàn lợn có tên là NAVET-ASFVAC (vaccine dịch tả lợn châu Phi nhược độc đông khô) do Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco sản xuất. Loại vaccine này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy chứng nhận lưu hành từ tháng 5/2022. Chi cục mua vaccine của công ty rồi bán lại cho người dân.

Sau khi mua khoảng 900 liều vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi từ Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên đã đưa về các địa phương trong tỉnh, gồm huyện Phú Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Tây Hòa, huyện Tuy An và huyện Sông Hinh từ ngày 5/8 để người dân mua và tiêm cho đàn lợn. Qua thống kê, người dân toàn tỉnh đã mua vaccine và tiêm cho 595 con lợn. Sau khi tiêm, có 131 con lợn bỏ ăn; trong đó có nhiều con lợn đã chết, tập trung chủ yếu tại huyện Phú Hòa. Đến ngày 15/8, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên thông báo cho các địa phương tạm dừng triển khai tiêm loại vaccine này cho đàn lợn; đồng thời phối hợp với Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco rà soát, tìm hiểu nguyên nhân sự việc.

Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.