Căn hộ du lịch: 'Tân binh' của thị trường BĐS nghỉ dưỡng

Căn hộ khách sạn trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng gần đây liệu có giữ được vị trí dẫn đầu khi thị trường vừa xuất hiện một “tân binh ” - Căn hộ du lịch?
Sôi động thị trường nghỉ dưỡng

Thống kê sơ bộ từ một số công ty nghiên cứu thị trường cho thấy, chỉ trong gần 2 năm qua đã có khoảng 3.000 căn condotel được bán ra ở Nha Trang, khoảng 5.700 căn ở Đà Nẵng được bán chỉ trong vòng 9 tháng qua và một số lượng lớn ở Phú Quốc, Quy Nhơn cũng như officetel ở thành phố Hồ Chí Minh.
Căn hộ du lịch: 'Tân binh' của thị trường BĐS nghỉ dưỡng ảnh 1
Chính sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch nói chung và phân khúc BĐS nghỉ dưỡng nói riêng đã đặt ra yêu cầu cho thị trường về một sản phẩm mới đáp ứng tối đa được nhu cầu đa dạng của khách hàng, đó là xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ 2 làm tài sản để dành.
Tại đây, khách hàng có thể nghỉ dưỡng, tận hưởng cuộc sống chuẩn 5* do hưởng lợi từ toàn bộ hệ thống dịch vụ tiện ích của khách sạn, mặc dù không hình thành đơn vị ở (không đăng ký hộ khẩu), nhưng vẫn có quyền sở hữu lâu dài hoặc có sổ đỏ vĩnh viễn.
Đặc biệt, chủ sở hữu có thể tự vận hành cho thuê để sinh lời, đồng thời được hưởng lợi tất cả các dịch vụ tiện ích đẳng cấp 5* của khách sạn. Đáp ứng được đầy đủ những tiêu chí đó, căn hộ du lịch ra đời hứa hẹn trở thành một “nhân tố” mới đầy tiềm năng và mang sức cạnh tranh lớn.
“Tân binh quyền lực” mới
Khác với căn hộ khách sạn, căn hộ du lịch thỏa mãn đủ các tiêu chí: Sở hữu lâu dài làm tài sản để dành, nghỉ dưỡng chuẩn 5* và tự vận hành cho thuê sinh lời hoặc ủy quyền cho bất kỳ đơn vị nào khai thác căn hộ theo ý muốn, không bị ràng buộc bởi hợp đồng ủy quyền hay chia lợi nhuận với chủ đầu tư, đồng thời gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian đã khiến cho căn hộ du lịch chinh phục được thị trường BĐS chỉ trong một thời gian ngắn.
Đối với du khách, loại hình căn hộ du lịch được ưa chuộng bởi cảm giác tự do, tiện nghi, thoải mái như ở nhà mà vẫn có thể sử dụng các dịch vụ, tiện ích của khách sạn cao cấp. Cơ hội đầu tư sớm đón đầu thị trường, đồng thời nắm bắt được tiềm năng và cơ hội, tại Quy Nhơn các đơn vị BĐS đã và đang triển khai nhiều dự án với quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu và thu hút khách du lịch đến địa phương.
Trong số đó, tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch 5* TMS Luxury Hotel & Residences Quy Nhon có quy mô 42 tầng cao nhất thành phố đang được giới đầu tư săn đón mặc dù chưa chính thức ra mắt thị trường. Dự án nổi bật với thiết kế ấn tượng, tọa lạc ngay mặt đường Nguyễn Huệ, cách bờ biển chưa đầy 100m, với hơn 300 phòng khách sạn và gần 800 căn hộ du lịch tiêu chuẩn 5*, cùng 30+ hệ thống dịch vụ tiện ích: Sky Bar trên tầng 42, bể bơi 4 mùa bán lộ thiên, chuỗi nhà hàng buffet - VIP cao cấp…
Đặc biệt sự xuất hiện của trường Anh ngữ Quốc tế SCOTS English Australia và trường Quốc tế liên cấp TMS là những điểm nhấn khác biệt mà TMS muốn mang đến cho các khách hàng đầu tư căn hộ tại đây. Theo chủ đầu tư Tập đoàn TMS, chỉ từ 370 triệu đồng, khách hang đã có thể sở hữu căn hộ du lịch hot nhất tại TMS Luxury Hotel & Residences QuyNhon, phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay vốn đến 70% với lãi suất 0% đến khi nhận căn hộ.
Thêm vào đó, mỗi năm Quy Nhơn đón gần 4 triệu lượt khách, mở ra cơ hội cho thuê lại căn hộ nghỉ dưỡng cho nhà đầu tư thông thái, biết nắm bắt cơ hội. Không chỉ là sở hữu thêm một căn hộ, TMS Luxury Hotel & Residences QuyNhon chính là ngôi nhà thứ hai với lợi ích kép “3 trong 1”: Nghỉ dưỡng - cho thuê - tài sản tích lũy. 
PV

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.