Căn hộ đắt nhất thế giới: 440 triệu USD

Với giá được chào bán lên tới 440 triệu USD, căn hộ ở tầng áp mái tòa tháp Tour Odeon ở Monaco đã trở thành căn hộ đắt nhất thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, với giá được chào bán lên tới 440 triệu USD, căn hộ ở tầng áp mái tòa tháp Tour Odeon ở Monaco đã trở thành căn hộ đắt nhất thế giới.
Căn hộ đắt nhất thế giới: 440 triệu USD ảnh 1

Tầng áp mái tòa nhà Tour Odeon.


Nằm ở vị trí đắc địa với mặt tiền hướng ra biển, căn hộ có diện tích lên tới 3.500 m2 và được trang bị đầy đủ các tiện nghi cao cấp nhất dành riêng cho giới siêu giàu. Không những vậy, căn hộ còn có một nhân viên quản lý, một lái xe và ba nhân viên phục vụ. Dự kiến, căn hộ "trong mơ" này sẽ được mở bán vào đầu năm tới.

Tòa tháp Tour Odeon hiện vẫn đang được xây dựng. Khi hoàn thành, Tour Odeon sẽ trở thành tòa cao ốc đầu tiên của Monaco kể từ năm 1980, khi Hoàng tử lúc bấy giờ là Rainier ban lệnh cấm xây dựng các tòa nhà cao tầng ven biển để tránh làm lu mờ cảnh quan thành phố.

Hoàng tử Rainier khuyến khích xây dựng các tòa nhà thấp với diện tích rộng và trải dài theo bờ biển. Tuy nhiên, đến năm 2009, con trai ông là Hoàng tử Albert đã dỡ bỏ lệnh cấm và cho xây dựng tòa tháp Tour Odeon. Tòa cao ốc này cao 170m, gồm 36 căn hộ đẳng cấp, trong đó 26 căn đã có chủ.

Chuyên gia Irene Luke thuộc Công ty bất động sản Savills cho biết ngày càng có nhiều người Anh giàu có đầu tư bất động sản ở Monaco vì nơi đây có môi trường đầu tư ổn định và an toàn.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.