Cần đề phòng mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên nhiều vùng biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 560 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89 - 102 km/giờ), giật cấp 13.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Lúc 13 giờ ngày 17/7, bão số 1 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 190 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 1, giật cấp 15.

Lúc 13 giờ ngày 18/7, bão số 1 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Do ảnh hưởng bão số 1, trên biển đêm 16/7 và ngày 17/7, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có mưa bão; vịnh Bắc Bộ, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa); vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. 

Đêm 17/7, vùng biển phía Tây Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14 - 15; sóng biển cao 5 - 7m; biển động dữ dội; từ ngày 18/7 gió giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 3.

Đêm 17/7 và ngày 18/7, vùng biển phía Nam của Bắc Biển Đông, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa) và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao 2,5 - 5 m; biển động mạnh. Vịnh Thái Lan và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao 2 - 3m; biển động.

Vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7 - 8, sau tăng lên cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 13 - 14; sóng biển cao 3-5 m; biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, từ chiều 16/7 đến chiều 18/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1. Do tác động của mưa lớn, chuyên gia khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. 

Dự báo đêm 16/7 và ngày 17/7:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối,đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C; cao nhất 36-38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất phía Bắc 35-37 độ C; phía Nam 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Diệu Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.

Chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” tri ân lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

'Nhịp sống bình yên' lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” góp phần tri ân những người chiến sĩ tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.