Căn cứ quân sự Iraq có binh sĩ Mỹ đồn trú tiếp tục bị tấn công

Ngày 20/6, một quả rocket đã rơi trúng một căn cứ không quân của Iraq, nơi binh sĩ Mỹ đồn trú. Đây là cuộc tấn công mới nhất nhằm vào các lợi ích của Mỹ tại Iraq trong thời gian gần đây. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ tấn công này.
Chú thích ảnh
Căn cứ không quân Ain Al-Asad , nơi binh sĩ Mỹ đồn trú ở tỉnh Anbar, Iraq, ngày 13/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin an ninh Iraq, vụ tấn công xảy ra tại căn cứ Ain Al-Asad vào thời điểm 10 ngày sau khi quân đội Mỹ công bố sẽ treo thưởng 3 triệu USD để đổi lấy thông tin về các vụ tấn công nhằm vào công dân Mỹ tại Iraq. 

Các căn cứ quân sự của Iraq - nơi đồn trú của binh sĩ Mỹ trên khắp quốc gia Trung Đông này - cũng như Đại sứ quán Mỹ tại khu vực Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng súng cối và rocket. Từ đầu năm 2021 đến nay, hơn 30 vụ  tấn công bằng rocket và bom nhằm vào địa điểm này. Trước đó, trong nửa cuối năm ngoái, hàng chục vụ tấn công tương tự khác đã xảy ra.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).