Căn cứ mức đóng bảo hiểm y tế từ tháng 7/2025

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) (Luật BHYT sửa đổi năm 2024) và Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHYT sửa đổi có quy định mức đóng BHYT từ 1/7/2025.

Theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, mức đóng BHYT hằng tháng phổ biến bằng 4,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc, tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương cơ sở. Quy định này đã cụ thể hóa mức đóng tối đa 6% được nêu trong Luật BHYT năm 2024.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân đi khám BHYT. Ảnh: TTXVN

Căn cứ xác định mức đóng BHYT

- Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc: Áp dụng cho người lao động.

- Tiền lương hưu hoặc tiền trợ cấp: Áp dụng cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp.

- Mức lương cơ sở: Hiện đây là mức tiền do Chính phủ quyết định, dùng để tính mức đóng, mức hưởng của một số trường hợp tham gia BHYT thay cho mức tham chiếu (được quy định tại Luật BHYT năm 2024).

Mức đóng đối với nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình

Để khuyến khích người tham gia BHYT theo hộ gia đình, các thành viên cùng tham gia trong năm tài chính sẽ được giảm trừ mức đóng, như sau:

- Người thứ nhất: Đóng 4,5% mức lương cơ sở.

- Người thứ hai, thứ ba, thứ tư: Đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất.

- Từ người thứ năm trở đi: Đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Lưu ý: Nếu Nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT hoặc mức lương cơ sở, số tiền đóng của người tham gia có thể được điều chỉnh lại đối với một số nhóm đối tượng (ví dụ: Nhóm do ngân sách nhà nước đóng 100%). Tuy nhiên, đối với các nhóm được ngân sách hỗ trợ một phần hoặc tự đóng sẽ không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch cho thời gian đã đóng.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.

Chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” tri ân lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

'Nhịp sống bình yên' lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” góp phần tri ân những người chiến sĩ tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.