Cần chiến lược đột phá duy trì sức hút dòng vốn FDI

Trong 2 tháng đầu năm, triển vọng thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam khả quan. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn FDI ngày càng tăng, Việt Nam cần có những bước đi chiến lược mạnh mẽ, đột phá để duy trì sức hút đối với các nhà đầu tư quốc tế. 
Chú thích ảnh
Công ty TNHH TKG Tae Kwang Cần Thơ (100% vốn Hàn Quốc) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất mũ giày và đế giày để sản xuất giày thể thao xuất khẩu. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) sáng 6/3, tính đến hết tháng 2/2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 6,9 tỷ USD, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn thực hiện ước đạt khoảng 2,95 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ.

Đại diện Cục Thống kê cho biết, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong 2 tháng đầu năm ước đạt 2,95 tỷ USD là mức cao nhất của 2 tháng trong 5 năm qua. 

Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 2,42 tỷ USD, chiếm 82,1% tổng vốn FDI thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 203 triệu USD, chiếm 6,9%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 122 triệu USD, chiếm 4,1%.

Hiện các đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam vẫn là các đối tác truyền thống và đến từ châu Á. Đứng đầu là nhà đầu tư Hàn Quốc; tiếp đến là Singapore với hơn 1,48 tỷ USD, chiếm 21,4% tổng vốn đầu tư, giảm 32,9% so với cùng kỳ; tiếp theo là Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… Về số dự án, Trung Quốc mới là đối tác dẫn đầu, với số dự án đầu tư mới chiếm 31% và số lượt điều chỉnh vốn chiếm 18,8%. Các nhà đầu tư Hàn Quốc dẫn đầu về số giao dịch góp vốn, mua cổ phần (chiếm 27,1%)...

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn FDI ngày càng gay gắt giữa các quốc gia trong việc giữ chân nhà đầu tư, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc đua mà cần có những bước đi chiến lược, đột phá.

Theo TS Lê Hoài Quốc - Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, thay vì chỉ chú trọng thu hút đầu tư, Việt Nam cần xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ bền vững, trong đó doanh nghiệp trong nước có sự liên kết chặt chẽ với các Tập đoàn FDI. Chính sách cần hướng đến thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa. 

Để thực hiện được điều này, TS Lê Hoài Quốc cho rằng, Việt Nam cần chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, chính sách ưu đãi hợp lý, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi để các bên liên quan phối hợp hiệu quả. Đặc biệt, Việt Nam cần cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính và phát triển hạ tầng để duy trì lợi thế cạnh tranh. Xu hướng nhiều nhà đầu tư nước ngoài không chỉ chú trọng vào ưu đãi thuế hay chi phí lao động, mà đặc biệt quan tâm đến tính ổn định và nhất quán của chính sách pháp lý. 

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, nhưng so với các quốc gia trong khu vực như: Thái Lan, Indonesia hay Malaysia, thủ tục hành chính vẫn là một trong những rào cản lớn. 

Việc cắt giảm thủ tục không chỉ dừng lại ở việc giảm số lượng giấy tờ, cần phải ứng dụng công nghệ số để tối ưu hóa quy trình cấp phép đầu tư, qua đó tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Nếu Việt Nam không bắt kịp xu hướng này, nguy cơ mất đi các dòng vốn quan trọng vào tay các quốc gia có cơ chế linh hoạt hơn là rất lớn. Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư cũng cần tiếp tục được hoàn thiện, đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch và dễ tiếp cận. 

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.