Cận cảnh xác UAV quân sự Hàn Quốc bị Triều Tiên phát hiện rơi trong lãnh thổ

Ngày 19/10, Triều Tiên cho biết họ đã phát hiện phần còn lại của một thiết bị bay không người lái (UAV) quân sự Hàn Quốc bị rơi trong lãnh thổ Triều Tiên.

Trong bản tin phát vào ngày 19/10, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã công bố một số hình ảnh tĩnh của thiết bị bay không người lái mà họ cho biết đã tìm thấy vào hôm 13/10.

Theo KCNA, hình dáng của thiết bị bay không người lái này tương tự với loại đã rải truyền đơn trên bầu trời Bình Nhưỡng gần đây, cùng mẫu với loại được quân đội Hàn Quốc mang ra trình diễn trong một cuộc diễn tập quân sự ở Seoul vào ngày 1/10.

Chính phủ Hàn Quốc từ chối xác nhận liệu có thiết bị bay không người lái nào được sử dụng hay không và nếu có, liệu chúng có do quân đội hay dân thường điều khiển. Hàn Quốc cho rằng việc bình luận về tuyên bố của Triều Tiên sẽ khiến họ sập “bẫy âm mưu”.

Xem hình ảnh thiết bị bay không người lái quân sự của Hàn Quốc rơi trong lãnh thổ Triều Tiên được hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên phát đi ngày 19/10/2024. Nguồn: KCNA/Reuters

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã leo thang kể từ năm 2023, khi cả hai bên tuyên bố thỏa thuận được ký kết hồi năm 2018 nhằm giảm bớt căng thẳng quân sự không còn hiệu lực.

Trong năm nay, theo hãng tin Reuters, căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đã gia tăng kể từ khi Triều Tiên bắt đầu thả bóng bay mang rác qua biên giới sang Hàn Quốc vào cuối tháng 5 vừa qua.

Để đáp trả, Seoul đã khôi phục hoạt động phát loa phóng thanh tuyên truyền khiến Bình Nhưỡng tức giận.

Gần đây, Triều Tiên đã tăng cường các cáo buộc, cho rằng trong tháng này, quân đội Hàn Quốc điều thiết bị máy bay không người lái tới Bình Nhưỡng trong ba ngày để rải truyền đơn

Truyền hình nhà nước Triều Tiên (KRT) ngày 13/10 đã phát đi tuyên bố của bà Kim Yo Jong, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triền Tiên Kim Jong Un, cảnh báo Seoul về một “thảm họa khủng khiếp” nếu phát hiện thiết bị bay không người lái của Hàn Quốc bay qua Bình Nhưỡng.

Xem video Triều Tiên cho nổ tung các đoạn đường và đường sắt liên Triều vào trưa 15/10/2024. Nguồn: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc/Reuters

Tiếp đó vào hôm 15/10, Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn đường Gyeongui và Donghae, ở phía Bắc Đường phân định quân sự với Hàn Quốc.

Theo KCNA, việc cắt đứt các tuyến đường bộ và đường sắt này là biện pháp tất yếu và hợp pháp được thực hiện theo yêu cầu của Hiến pháp Triều Tiên, trong đó nêu rõ Hàn Quốc là một quốc gia thù địch hoàn toàn.

Để đáp trả các vụ nổ đường bộ và đường sắt của Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo trong khi giới chức Hàn Quốc cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ chứng kiến ​​“sự kết thúc của chế độ” nếu gây ra bất kỳ tổn hại nào cho người dân Hàn Quốc.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Những tiềm năng và sự tin cậy chính trị vững chắc giữa Việt Nam và Algeria sẽ được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và khoa học, công nghệ.

Hàn Quốc bắt hơn 1.100 người mang vũ khí nơi công cộng

Hàn Quốc bắt hơn 1.100 người mang vũ khí nơi công cộng

Sau khoảng một năm rưỡi thực thi quy định hình sự hóa hành vi tàng trữ và trưng bày vũ khí tại nơi công cộng, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 1.164 người liên quan đến 1.193 vụ vi phạm. Trong đó, 1.020 trường hợp đã bị chuyển sang cơ quan công tố (đạt tỷ lệ 87%).

Chụp CT vùng ngực hé lộ nguy cơ suy giảm nhận thức sớm

Chụp CT vùng ngực hé lộ nguy cơ suy giảm nhận thức sớm

Một nghiên cứu cho thấy các hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) vùng ngực có thể cung cấp thông tin quan trọng về sức khỏe não bộ, mở ra cơ hội nhận diện sớm nguy cơ suy giảm nhận thức mà không cần thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên biệt.

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Cùng với xu hướng phát triển xe tự hành và giao thông thông minh, nhu cầu về các giải pháp sạc tự động, hiệu quả cao, không cần con người can thiệp ngày càng gia tăng. Công nghệ sạc không dây được xem là một hướng đi quan trọng, trong đó một hệ thống sạc cho xe năng lượng mới (NEV) đạt hiệu suất chuyển đổi trên 98%, qua đó mở ra triển vọng ứng dụng quy mô lớn hơn đối với xe tự hành. Công nghệ này cũng có tiềm năng mở rộng sang giao thông đường sắt, phương tiện dẫn đường tự động trong công nghiệp, robot công nghiệp và máy bay hoạt động ở độ cao thấp.