Cận cảnh vòi rồng càn quét thành phố Trung Quốc, gần 200 người thương vong

Truyền thông Trung Quốc đưa tin một cơn lốc xoáy quét ngang thành phố Kaiyuan (Khai Nguyên) thuộc tỉnh Liêu Ninh phía Đông Bắc Trung Quốc hôm 3/7 đã làm 6 người thiệt mạng và 190 người bị thương.
Chú thích ảnh
Hình ảnh vòi rồng nuốt chửng thành phố Kaiyuan. Ảnh cắt từ video

Chính phủ Trung Quốc cảnh báo đây chỉ là một hiện tượng trong loạt diễn biến thời tiết "cực đoan" liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu.

Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), cơn lốc xoáy gây hư hại gần 3.600 ngôi nhà và ảnh hưởng trên 9.900 người dân sinh sống tại thành phố Kaiyuan. Những hình ảnh tại hiện trường ghi nhận hàng chục tòa nhà trong khu phát triển kinh tế Kaiyuan đã bị san phẳng.

Báo Global Times cho biết lốc xoáy rất hiếm khi xuất hiện trong khu vực.

Video cận cảnh vòi rồng càn quét thành phố Kaiyuan (nguồn: Reuters):

Cơ quan khí tượng thủy văn Trung Quốc hôm 2/7 cảnh báo biến đổi khí hậu có thể gây ra loạt diễn biến thời tiết cực đoan năm nay, trong đó có lũ lụt, hạn hán và nắng nóng cực điểm ở một số khu vực.

Lượng mưa được ghi nhận đã phá vỡ kỷ lục ở một số khu vực. Chính quyền địa phương tỉnh Hà Bắc ban hành "báo động đỏ" nhiệt độ tăng cao vào hôm 4/7, với nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C. Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo nhiệt độ cực đoan và hạn hán có khả năng ảnh hưởng đến vụ mùa nước này.

Trong một tuyên bố chung với Pháp và Liên hợp quốc công bố ngày 30/6, Trung Quốc cam kết cho thấy "tham vọng cao nhất có thể" liên quan đến công tác ngăn ngừa ấm lên toàn cầu, với mục tiêu cắt giảm lượng khí thải carbon cao hơn trong năm tới.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.