Cận cảnh toa tàu lửa có quầy bar và ghế massage thư giãn cho khách đầu tiên ở Việt Nam

Các kỹ sư Công ty cổ phần xe lửa Dĩ An vừa hoán cải từ toa tàu đang khai thác trên tuyến đường sắt Thống Nhất thành toa tàu có quầy bar và ghế massage thư giãn cho khách, sắp được đưa vào khai thác.
Chú thích ảnh
Quầy bar bên trong toa tàu.

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An, toa tàu có quầy bar và ghế massage thư giãn cho khách là sản phẩm được một đối tác về du lịch khách sạn đặt hàng. Toa tàu được thiết kế bằng các vật liệu chất lượng cao, phối màu sang trọng. Ngoài ra, bên trong toa tàu có camera an ninh và bảng điện tử thể hiện thông tin về ngày, tháng; nhiệt độ bên ngoài và bên trong toa tàu; tốc độ tàu chạy; ga đang đi đến để hành khách biết.

Chú thích ảnh
Toa tàu do các kỹ sư của Công ty cổ phần xe lửa Dĩ An thực hiện hoán cải từ toa tàu đang khai thác trên tuyến đường sắt Thống Nhất. Kinh phí hoán cải hơn 2 tỉ đồng.
Chú thích ảnh
Cửa bán tự động bên trong toa tàu.
Chú thích ảnh
Toa tàu được thiết kế bằng các vật liệu chất lượng cao, phối màu sang trọng.
Chú thích ảnh
Ghế cho khách ngồi.
Chú thích ảnh
Quầy bar trên trong toa tàu lửa.
Chú thích ảnh
Kệ gỗ được thiết kế để rượu.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử thể hiện thông tin về ngày, tháng; nhiệt độ bên ngoài và bên trong; tốc độ tàu chạy...
Chú thích ảnh
Ghế thể dục, masage thư giãn cho khách.
Chú thích ảnh
Hành lang đi lại trên toa tàu.
Chú thích ảnh
Hệ thống camera giám sát trong toa tàu.
Chú thích ảnh
Phòng dành cho nhân viên toa tàu.
Chú thích ảnh
Nhà vệ sinh sang trọng.
Chú thích ảnh
Dự kiến tháng 7/2020, toa tàu này sẽ được nối vào tàu khách địa phương, có hành trình từ ga Đà Nẵng - Diêu Trì (Bình Định) và ngược lại.
Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.