Cận cảnh người Nga dùng bom hạt nhân 'khoét' hồ chứa nước

Với sức công phá lên tới 140 kiloton, vụ nổ bom hạt nhân mà Nga dùng để tạo một hồ chứa nước ở Kazakhstan cách đây 52 năm đã tạo ra một vùng đất trũng rộng 399m và sâu 99m.

Về sau, một con kênh được xây dựng nối liền vết hõm với con sông gần đó để nước chảy vào, tạo thành hồ Chagan - một điểm đến thu hút nhiều du khách hiện nay.

Hồ Chagan còn có tên gọi khác là hồ Nguyên tử (Atomic Lake). Sau khi hồ Chagan được hình thành, người Nga đã rất tự hào về công trình. Thậm chí trong đoạn clip, có thể thấy Bộ trưởng Bộ Xây dựng còn ngâm mình dưới lòng hồ. Nước trong hồ còn được sử dụng để cho gia súc gia cầm trong khu vực uống. Tuy nhiên, sau này khi đo lường chính xác, nước trong hồ Chagan được xác định vẫn còn chứa chất phóng xạ cao gấp 100 lần mức cho phép.

Cận cảnh người Nga dùng bom hạt nhân 'khoét' hồ chứa nước ảnh 1

Cột khói khổng lồ từ vụ nổ hạt nhân. Ảnh cắt từ clip.

Vụ thử nghiệm tạo hồ chứa nước bằng bom hạt nhân nằm trong chương trình "Nổ hạt nhân vì kinh tế quốc gia" (Nuclear Explosions For The National Economy) nhằm kiểm tra khả năng tạo và phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Hồ Chagan là vụ thử nghiệm đầu tiên trong chương trình. Sau đó, Liên bang Xô viết tiếp tục thực hiện thêm ít nhất 156 lần thử hạt nhân khác, thực hiện chính sách trên cho đến năm 1989.

Chương trình sử dụng bom hạt nhân vì mục đích hòa bình

Nổ hạt nhân hòa bình (PNE) là chương trình dùng đầu đạn hạt nhân phục vụ cho mục đích phi quân sự, được cả Mỹ và Nga áp dụng vào giữa thế kỷ 20.

Mỹ đã thành lập chương trình đó với tên gọi Plowshare Program vào năm 1957, thực hiện 27 lần thử PNE trong khoảng thời gian kéo dài từ tháng 12/2961 đến tháng 5/1973, trước khi chương trình bị cho ngừng hoạt động trong năm 1975. 

Trong khi đó, giữa những năm 1960, Xô Viết cũng bắt đầu dự án PNE riêng với tên gọi "Nổ hạt nhân vì kinh tế quốc gia", hay còn được gọi là “Program 7”, với hi vọng cho kích nổ bom hạt nhân dưới lòng đất nhằm tìm ra nguồn tài nguyên thiên nhiên mới như khí tự nhiên, dầu mỏ.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.