Cận cảnh mức độ xây ‘đảo nhân tạo’ nghiêm trọng của Trung Quốc

Trung Quốc đã tiến hành “xây đảo” trái phép với quy mô cực lớn ở Biển Đông: Từ các cấu trúc chỉ có diện tích 2 hecta giờ đã lên tới hơn 800 hecta.

Hôm 16/6, Bắc Kinh nói rằng hoạt động xây dựng “đảo nhân tạo” trái phép ở Biển Đông “sắp kết thúc”. Chưa biết thực hư tuyên bố này ra sao, nhưng trong 18 tháng qua Trung Quốc đã tiến hành “xây đảo” với quy mô cực lớn: Từ các cấu trúc chỉ có diện tích 2 hecta giờ đã lên tới hơn 800 hecta.

Các hoạt động này chủ yếu diễn ra trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Dưới đây là ảnh chụp vệ tinh cho thấy mức độ nghiêm trọng của hoạt động trái phép này tại một số bãi đá.

Quy mô xâm phạm lớn nhất là ở bãi Chữ Thập, với tổng diện tích xây dựng mới lên đến 222 hecta. Nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, Trung Quốc đã cho xây dựng một đường băng dài 2,6 km, 5 cầu tàu, một đài chỉ huy không lưu và một trạm radar cảnh báo sớm tại đây.

Cận cảnh mức độ xây ‘đảo nhân tạo’ nghiêm trọng của Trung Quốc ảnh 1

Từ một diện tích nhỏ (mũi tên trắng), Trung Quốc đã cho "xây mới" quy mô lớn ở bãi Chữ Thập.

Tiếp đến là ở Bãi Su Bi, với diện tích xây mới lên đến 76 hecta, có 3 cụm cảng.

Cận cảnh mức độ xây ‘đảo nhân tạo’ nghiêm trọng của Trung Quốc ảnh 2

Hoạt động xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc trên bãi Su Bi.

Tại bãi Vành Khăn, Trung Quốc tiến hành “cơi nới” trái phép 27 hecta.

Cận cảnh mức độ xây ‘đảo nhân tạo’ nghiêm trọng của Trung Quốc ảnh 3

Hoạt động xây dựng trái phép ở bãi Vành Khăn từ chỗ chỉ là một đá nổi diện tích nhỏ (mũi tên trắng).

Bãi Châu Viên cũng là nơi mà Trung Quốc cho xây dựng rầm rộ, với quy mô “xây mới” là 24,6 hecta. Trên đó là tòa nhà 6 tầng, một bãi đáp trực thăng, một cầu tàu có khả năng tiếp nhận các tàu có chiều dài tới 130 m.

Cận cảnh mức độ xây ‘đảo nhân tạo’ nghiêm trọng của Trung Quốc ảnh 4

Công trường quy mô ở bãi Châu Viên từ chỗ ban đầu chỉ là một đá nhỏ (ảnh nhỏ, dưới, bên phải)

Ở bãi Ga Ven, Trung Quốc “bành trướng” thêm 15,3 hecta, với một công trình xây dựng 6 tầng và một cầu cảng.

Cận cảnh mức độ xây ‘đảo nhân tạo’ nghiêm trọng của Trung Quốc ảnh 5

Cấu trúc cũ (ảnh nhỏ, mũi tên trắng) đã được Trung Quốc xây thành "đảo nhân tạo" ở bãi Ga Ven.

“Đảo nhân tạo” ở bãi Gạc Ma được xây thêm 10,9 hecta, với một tòa nhà 6 tầng, một âu tàu và một cầu cảng.

Cận cảnh mức độ xây ‘đảo nhân tạo’ nghiêm trọng của Trung Quốc ảnh 6

Bãi Gạc Ma từ chỗ có quy mô khiêm tốn (ảnh nhỏ, dưới), đã được Trung Quốc biến thành "đảo nhân tạo" với diện tích lớn.

Tại đá Ken Nam, Trung Quốc “xây mới” trái phép 7,2 hecta, cũng với một tòa nhà 6 tầng, một cầu cảng và một âu tàu.

Cận cảnh mức độ xây ‘đảo nhân tạo’ nghiêm trọng của Trung Quốc ảnh 7

Đá Ken Nam nguyên gốc (mũi tên trắng) cũng được cơi nới diện tích rộng gấp nhiều lần .

Hoạt động xây dựng đảo trái phép của Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Nhiều nước yêu cầu Trung Quốc dừng ngay việc làm này, kiềm chế, tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo đảm tự do hàng hải.

Hoài Thanh (Rappler)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.